1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bay ra Hà Nội thi cờ tướng, kỳ thủ bị cậy khóa vali ở sân Nội Bài

Trọng Vũ Văn Hưng

(Dân trí) - Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết camera tại khu vực đảo hành lý không phát hiện có vấn đề bất thường. Cảng đang phối hợp với hãng hàng không Vietjet để làm rõ vụ việc.

Ngày 1/4, đội cờ tướng TPHCM ra Hà Nội để chuẩn bị cho giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 2023 ở Bắc Giang. Tuy nhiên, khi đến sân bay Nội Bài, kỳ thủ trong đoàn phản ánh phát hiện vali bị cậy khóa, phá hỏng cả dây kéo vali.

Liên quan đến sự việc, trao đổi với Dân trí, đại diện Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, ban đầu qua rà soát hệ thống camera tại khu vực đảo hành lý, không phát hiện vấn đề bất thường. Đơn vị này đang phối hợp với Vietjet để làm rõ sự việc.

Dự kiến trong ngày 4/4, phía cảng sẽ có văn bản thông tin chính thức về kết quả rà soát.

Bay ra Hà Nội thi cờ tướng, kỳ thủ bị cậy khóa vali ở sân Nội Bài - 1

Việc kiểm soát hành lý ở sân bay còn tồn đọng những bất cập (Ảnh: Văn Hưng).

Theo trưởng đoàn đội cờ tướng TPHCM Hoàng Đình Hồng, sự việc xảy ra trưa 1/4, khi đội cờ tướng TPHCM đến sân bay Nội Bài (Hà Nội), nhận hành lý ký gửi thì phát hiện một số vali có dấu hiệu bị mở, một số khóa bị phá.

"Thật ra thiệt hại không lớn, chúng tôi chỉ bức xúc nếu phía bộ phận hành lý tại sân bay nhận thấy hành lý của chúng tôi chưa ổn, cần kiểm tra, chúng tôi sẵn sàng hợp tác, nhưng phải có sự hiện diện của chúng tôi khi kiểm tra hành lý này. Nhưng quá trình kiểm tra có thể đã diễn ra mà chúng tôi không được thông báo, dẫn đến một số vali có dấu hiệu phá khóa và bị mở như đã nói", ông Hồng cho biết.

Cũng theo trưởng đoàn cờ tướng TPHCM, những vali hành lý ký gửi có dấu hiệu bị mở và phá khóa là những vali có chứa nước yến và thuốc lá của các kỳ thủ.

Một kỳ thủ cho biết để 6 hũ nước yến trong vali thì bị mất 1. Đồng đội cùng đi trong đoàn có 3-4 người cũng gặp chuyện tương tự. Kỳ thủ T. mang theo 9 gói thuốc lá 555 trong vali thì bị mất 3 gói. Hai kỳ thủ Đ. và T. bị phá hỏng dây kéo vali, chưa kiểm tra được bị mất đồ gì.