1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Australia điều tra công ty in tiền polymer cho Việt Nam

(Dân trí) - Theo tin từ tờ <i>The Age</i>, Ngân hàng dự trữ Australia (RBA) có thể đã dính líu đến việc lót tay cho các bên trung gian để giành hợp đồng in tiền cho chính phủ nước ngoài, trong đó có nghi ngờ lót tay hàng triệu USD cho một công ty Việt Nam.

 

Tờ The Age không nêu rõ nguồn tin trên nhưng cho biết công ty Securency Pty Ltd., đơn vị cung ứng vật liệu in tiền polymer ở Melbourne (Australia) mà RBA sở hữu một nửa cổ phần, đã trả tiền hoa hồng cho các bên trung gian, trong đó có một số từng liên quan đến các vụ bê bối tham nhũng ở châu Phi và châu Á.

 

Securency Pty Ltd. do trợ lý thống đốc ngân hàng trung ương Australia Robert Rankin làm chủ tịch, chuyên cung cấp vật liệu polymer in tiền tại Australia và 26 nước/vùng lãnh thổ khác, gồm: Bangladesh, Brazil, Brunei, Chilê, Trung Quốc, Guatemala, Hồng Kông, Indonesia, Cô-oét, Malaysia, Mexico, New Zealand, Nepal, Nigeria, Bắc Ai Len, Papua New Guinea, Romania, Singapore, quần đảo Solomon, Sri Lanka, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam, Tây Samoa và Zambia.

 

Hôm 24/5, RBA cho biết Cảnh sát liên bang Australia (AFP) đã được yêu cầu điều tra các cáo buộc trên đối với Securency.

 

Ngoài ông Robert Rankin, ban giám đốc Securency còn có hai thành viên khác của RBA và một số lãnh đạo từ công ty Innovia Films của Anh, chủ sở hữu một nửa cổ phần còn lại của Securency.

 

Securency bị nghi ngờ đã trả tiền cho một công ty tại London (Anh quốc), bị cáo buộc có liên quan đến vụ bê bối tham nhũng của một bộ trưởng ở Uganda. Securency cũng bị nghi ngờ trả hàng triệu đôla cho một công ty Việt Nam vào thời điểm Ngân hàng Nhà nước đang cân nhắc việc sử dụng tiền polymer.

 

Trong khi đó, theo tờ Fairfax, công ty Securency khẳng định rằng các đầu mối trung gian của họ đã ký thỏa thuận nghiêm cấm việc trả tiền lót tay cho các quan chức và chính trị gia nước ngoài.

 

Securency khẳng định bằng văn bản rằng họ lựa chọn các đại lý theo trình tự nghiêm túc và công bằng, trong đó có khâu kiểm tra của Austrade, cơ quan thuộc chính phủ liên bang Australia.

 

Phó thống đốc RBA Ric Battellino cho biết, ông sẽ yêu cầu Securency trả lời về việc sử dụng các đầu mối trung gian và cụ thể các khoản thanh toán cho họ.

 

“Nếu có chuyện đó xảy ra thì tức là nó đã đi ngược lại tất cả chính sách và thủ tục mà RBA đã thiết lập,” ông Battellino trả lời tờ Fairfax.

 

Ông Battellino cho hay, RBA đã biết rằng Securency có tiếng xấu trong hoạt động ở nước ngoài, nhưng đã rất tỉnh táo nhằm ngăn chặn hành vi trả tiền lót tay.

 

Securency International được đánh giá là công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ sản xuất chất nền polymer và là nhà cung cấp chất nền dùng để in tiền giấy và các giấy tờ quan trọng khác.

 

RBA đã phát triển và phát hành tiền polymer đầu tiên của Australia vào năm 1988, thiết lập một tiêu chuẩn thế giới mới về công nghệ tiền giấy.

 

Đặng Lê

Theo The Australian, Sydney Morning Herald