1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

ASEAN bàn biện pháp giảm thuế

Các bộ trưởng kinh tế ASEAN hôm nay (28/9) bắt đầu nhóm họp tại Vientiane (Lào) để thảo luận về các biện pháp giảm thuế, thúc đẩy thương mại và thu hút nhiều hơn vốn đầu tư nước ngoài.

Theo các số liệu mới nhất, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ASEAN đã tăng 25% so với năm ngoái, đạt 25 tỉ USD và dự kiến đạt 30 tỉ USD vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn so với mức kỷ lục 35 tỉ USD vào thời điểm trước khi diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực 1997-1998. Và nếu so sánh với con số 60,6 tỉ USD đầu tư nước ngoài mà Trung Quốc thu hút được trong năm 2004, thì rõ ràng là ASEAN cần phải cố gắng nhiều.

Để đối phó với vấn đề này, các nước thành viên đã nhất trí sẽ thúc đẩy quá trình giảm thuế nhập khẩu để thành lập một thị trường chung vào năm 2012. ASEAN cũng đang nỗ lực thiết lập các hiệp định thương mại tự do với các nước đối tác lớn như: Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia.

Và tại cuộc gặp ở Vientiane lần này, các bộ trưởng kinh tế sẽ thảo luận các biện pháp nhằm đơn giản hoá các thủ tục xuất nhập khẩu, giảm thuế trong ASEAN để làm sao tăng kim ngạch thương mại ASEAN lên gấp đôi trong vòng 5 năm tới.

Hầu hết các bộ trưởng đều ủng hộ kế hoạch giảm thuế để tạo lợi thế cho các sản phẩm của ASEAN. Theo những quy tắc đang tồn tại, một sản phẩm có 40% thành phần được sản xuất ở ASEAN là đã có thể được miễn thuế nhập khẩu. 

Theo Tổng Thư ký ASEAN Ong Keng Yong: "ASEAN cần phải làm nhiều hơn nữa để hấp dẫn đầu tư nước ngoài".

Lao động (Theo AFP, Blooberg)