AIG sẽ tiếp tục bán các “tài sản” khác

(Dân trí) - Tập đoàn bảo hiểm Mỹ AIG đang hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng bộ phận kinh doanh chiến lược bảo hiểm tại châu Á (AIA) với giá 35,5 tỷ USD. Theo dự đoán, sau AIA việc bán bộ phận kinh doanh vẫn chưa dừng lại.

AIG sẽ tiếp tục bán các “tài sản” khác - 1
AIG đang lâm vào khủng hoảng tài chính trầm trọng.
 
Số tiền thu được từ đợt bán này sẽ giúp giảm được 1/5 số tiền mà AIG đã nhận từ Chính phủ Mỹ. Thế nhưng quan chức và các chuyên gia phân tích cho biết hiện chưa thể rõ liệu cuối cùng người đóng thuế ở Mỹ có thể thu hồi được toàn bộ số tiền 182,5 tỷ USD mà AIG đã nhận.

Bởi sau khi rót 182,5 tỷ USD vào AIG, chính phủ sở hữu tới 80% cổ phần trong tập đoàn bảo hiểm này. Tuần trước, AIG công bố thua lỗ 8,87 tỷ USD trong quý 4/2009, nguyên nhân chính là bởi công việc kinh doanh bảo hiểm gặp nhiều khó khăn.

Việc bán đi AIA tại châu Á là một bước tiếp theo trong nỗ lực của AIG để tái cơ cấu công việc kinh doanh, kiếm lợi nhuận trở lại và trả tiền cho chính phủ. Kế hoạch của AIG cho việc này hiện vẫn còn chưa chắc chắn.

Suốt hơn 1 năm rưỡi qua, AIG đã cố gắng bán tài sản và một số bộ phận kinh doanh để có tiền trả nợ. Việc bán AIA cho Prudential đánh dấu đợt bán tài sản thứ 20 tính từ sau khi AIG nhận tiền giải cứu của chính phủ và cũng là đợt bán tài sản có quy mô lớn nhất.

Lịch sử của AIA bắt đầu từ năm 1919 khi ông Cornelius Vander Starr - người sáng lập ra AIG khởi nghiệp tại Thượng Hải - Trung Quốc với công ty American Asiatic Underwriters.

Ông còn sáng lập ra một công ty khác có tên Asia Life Insurance Co và tiếp tục kinh doanh tại châu Á qua suốt các thời kỳ chiến tranh và thăng trầm. Năm 1949, ông chuyển trụ sở chính của AIA sang Hồng Kông.

Các chuyên gia kinh tế dự báo, tiếp theo AIG có thể bán Nan Shan - một công ty tại Đài Loan.

Theo quan chức Bộ Tài chính Mỹ, AIG sẽ giữ lại Chartis, công ty kinh doanh dịch vụ bảo hiểm bất động sản và tai nạn mới, hai công ty bảo hiểm nhân thọ tại Nhật và nhiều công ty nhỏ khác tại Mỹ.

Minh Tuấn
Theo AP