1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

450 DN tham gia hội thảo xúc tiến đầu tư và thương mại vào Nga

(Dân trí) - Chiều 20/, tại khách sạn Sheraton (TPHCM) đã diễn ra hội thảo xúc tiến đầu tư và thương mại vào Liên bang Nga với chủ đề: “Trung tâm Văn hóa Thương mại (đa chức năng) và khách sạn Hà Nội - Mátxcơva: Cầu nối giao thương giữa Việt Nam và Liên bang Nga”.

450 DN tham gia hội thảo xúc tiến đầu tư và thương mại vào Nga
Đại diện Tập đoàn Dệt may Việt Nam kí thỏa thuận nguyên tắc về thuê mặt bằng với chủ đầu tư Incentra
 

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Bộ Tài chính công bố giá trần 25 mặt hàng sữa

* Ngân hàng tăng vốn điều lệ: Trống giong, cờ chưa mở

* Indonesia phản bác luận điểm của Trung Quốc về Biển Đông

* Xét xử bầu Kiên: Bầu Kiên tiếp tục biện hộ tội kinh doanh trái phép

Hội thảo đã thu hút sự tham gia của hơn 450 doanh nghiệp có quan hệ làm ăn, buôn bán với thị trường Nga hoặc đang quan tâm đến thị trường này.

Có thể nói, chưa có lúc nào tiềm năng xuất khẩu sang thị trường Nga lại lớn như hiện nay. Cơ hội đó được tạo nên bởi chính sách đối ngoại giữa hai nước, sự chuyển mình của nền kinh tế nước Nga khi quốc gia này gia nhập WTO và tiến trình đàm phán để tiến tới ký kết hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam với Liên minh Hải quan (Nga, Belarus, Kazastan) đã trải qua 5 vòng đàm phán. Cơ hội này đang mở ra triển vọng nâng cao hơn nữa kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Nga.

Ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công thương phát biểu: “Những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Nga bao gồm điện thoại và linh kiện, máy vi tính và sản phẩm điện tử, hàng dệt may, giày dép, thủy sản, cà phê, hạt điều, gạo, rau quả. Mặc dù có thể nói, cho đến thời điểm này kim ngạch thương mại Việt - Nga so với tổng thể kim ngạch thương mại của hai nước còn khiêm tốn. Tuy nhiên, với tiềm năng bổ trợ của hai bên, cùng với nỗ lực nâng tầm hợp tác của Lãnh đạo cấp cao hai nước, quan hệ kinh tế - thương mại song phương Việt - Nga trong thời gian tới sẽ có các điều kiện để phát triển vượt bậc”.

Về phía LB Nga, Ông Evtukhov Viktor Leonhitdovich - Thứ trưởng Bộ công thương Liên Bang Nga khẳng định: Việt Nam là đối tác lâu năm cũng là bạn hàng tin cậy của Nga. Về phía chính phủ Nga, sau khi chính thức trở thành thành viên của WTO, Nga đã tiến hành giảm thuế nhập khẩu cũng như đưa ra nhiều chính sách ưu đãi về thuê cho một số nước, trong đó có Việt Nam. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là cơ hội tốt giúp các doanh nghiệp Việt Nam mạnh dạn đầu tư xuất khẩu hàng hóa vào Nga nhiều hơn nữa, mang lại sự hợp tác, phát triển lâu dài giữa 2 quốc gia.

Bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ: “Tôi hy vọng, thông qua hội thảo hôm nay, các doanh nghiệp Việt Nam và Nga sẽ có được cái nhìn toàn cảnh hơn về tiềm năng và cơ hội đầu tư, thương mại giữa hai nước, từ đó thúc đẩy và mở rộng hơn nữa hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới”.

Để có được sự mạnh dạn trong quyết định đầu tư, phát triển kinh doanh, điều kiện tiên quyết là doanh nghiêp phải hiểu rõ hơn về thị trường, tiếp đến, phải xác định được những giải pháp để mang lại hiệu quả cao nhất khi tiếp cận và tham gia thị trường. Một trong những giải pháp quan trọng mà doanh nghiệp VN không nên bỏ qua đó chính là xây dựng cơ sở thương mại vững chắc cho mình ngay tại thị trường bạn.

Về khía cạnh này, Ông Korotkov Andrey - Phó Giám đốc Phòng Đăng ký quốc gia LB Nga cho rằng: “Khi kinh doanh tại Nga không gì tốt hơn đối với doanh nghiệp là có một cơ sở của mình và thông qua cơ sở đó doanh nghiệp có thể tiếp cận được với không chỉ là cơ quan đăng ký như chúng tôi mà còn là các cơ quan về thuế quan, tài chính, ngân hàng hay hỗ trợ các chính sách về ngoại kiều… Phòng đăng ký quốc gia của Bộ Tư pháp sẵn sàng ủng hộ doanh nghiệp VN mở văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Nga. Việc Trung tâm thương mại Hà Nội – Mátxcơva (Incentra) được xây dựng đã mang lại một lợi thế lớn dành cho cộng đồng doanh nghiệp VN. Doanh nghiệp chỉ cần thông qua Incentra là đã có thể tiếp cận được với các dịch vụ cần thiết thay vì phải đến từng cơ quan để giải quyết từng nhu cầu của mình. Một điểm đặc biệt quan trọng dành cho các doanh nghiệp VN là đến với Incentra họ có thể thuê văn phòng và nhận được giấy chứng nhận địa chỉ đăng ký cụ thể. Đó là điều hết sức quan trọng đối với chính sách, pháp luật của Nga hiện nay là yêu cầu các DN nước ngoài phải có đăng ký trụ sở một cách hợp pháp”.

Cùng với những cơ chế khuyến khích từ phía cơ quan quản lý, cơ quan chức năng, các doanh nghiệp tham gia hội thảo này còn được tiếp cận những chính sách hỗ trợ xuất khẩu sang Nga. Đó là chính sách tín dụng dành cho doanh nghiệp mua văn phòng, gian hàng tại Trung tâm thương mại Hà Nội – Mátxcơva của Ngân hàng BIDV; Hay các chính sách hỗ trợ vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang Nga, hỗ trợ về các thủ tục pháp lý trong việc đăng ký thành lập, chi nhánh, văn phòng đại diện hay showroom, hay tìm kiếm các đối tác, đại lý có tiềm năng trong quan hệ làm ăn tại thị trường Nga do Công ty Incentra – Chủ đầu tư Trung tâm Văn hóa, Thương mại và Khách sạn Hà Nội – Mátxcơva dành cho doanh nghiệp mua hoặc thuê mặt bằng tại Trung tâm.

Những vấn đề này không chỉ hữu ích đối với doanh nghiệp đang quan tâm đến thị trường Nga, mà rõ ràng nó sẽ có những tác động tích cực hơn đối với cả những doanh nghiệp vốn đã và đang có mối quan hệ làm ăn với thị trường này. Ông Võ Tân Thành – Phó Tổng thư ký kiêm Giám Đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh TPHCM nhấn mạnh: “Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam khi có kế hoạch thâm nhập, mở rộng thị trường Nga nên nghiên cứu việc sử dụng các dịch vụ của Trung tâm thương mại Hà Nội – Mátxcơva để tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình. Về phía VCCI, chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các Cơ quan Xúc tiến tiến thương mại quốc gia, các Hiệp hội ngành nghề để nghiên cứu khả năng phối hợp với Trung tâm tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại của Việt Nam ngay tại Trung tâm này trong những năm tới đây”.

Ngoài ra, một nội dung quan trọng của hội thảo là phần thảo luận và giải đáp những băn khoăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra, trong đó xoay mục tiêu làm thế nào để thúc đẩy hoạt động đầu tư xuất khẩu hàng hóa sang Nga một cách thuận tiện nhất.
 
HS

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước