1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

3 tỷ phú Việt lọt top 1.000 giàu nhất thế giới, có một nữ "đại gia Đông Âu"

Mai Chi

(Dân trí) - Việt Nam có 1.234 người siêu giàu với sở hữu từ 30 triệu USD trở lên trong năm 2021. Và thời điểm hiện tại, danh sách 1.000 người giàu nhất thế giới ghi danh 3 tỷ phú USD của Việt Nam.

Trong tuần qua (28/2-4/3), tình hình địa chính trị quốc tế phần nào vẫn ảnh hưởng đến diễn biến trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư không bị hoảng loạn và bán tháo không diễn ra bất chấp các thị trường trên thế giới biến động mạnh.

VN-Index kết thúc tuần ở 1.505,33 điểm, tăng 0,43% so với cuối tuần trước; trong khi đó, HNX-Index tăng 2,37% lên 450,59 điểm.

Thanh khoản sàn HoSE có sự cải thiện với khối lượng giao dịch bình quân tăng 4,89% lên hơn 836 triệu cổ phiếu/phiên. Tuy nhiên, giao dịch tại sàn HNX lại có phần chùng lại, thanh khoản giảm 1,89% còn gần 115 triệu cổ phiếu/phiên.

Tuần qua có thể nói là tuần của cổ phiếu nguyên vật liệu trong bối cảnh hàng giá nhiều loại hàng hóa như sắt thép, dầu khí, hóa chất tăng mạnh vì ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột xảy ra giữa Nga và Ukraine.

Cổ phiếu HPG của Hòa Phát tăng 8,5% trong một tuần qua và trở thành trụ chính kéo VN-Index tiến về phía trước, đóng góp 4,6 điểm cho chỉ số.

Với mức giá 49.800 đồng/cổ phiếu đóng cửa phiên cuối tuần, HPG ghi nhận mức tăng hơn 18% trong vòng một tháng. Theo đó, giá trị tài sản của ông Trần Đình Long cũng tăng theo.

Ông Trần Đình Long hiện đang sở hữu 1,17 tỷ cổ phiếu HPG với giá trị tài sản đạt 58.087 tỷ đồng và là người giàu thứ hai bảng xếp hàng người giàu chứng khoán Việt.

Trong khi đó, theo ghi nhận của tạp chí Forbes, tại thời điểm này, Việt Nam lần đầu ghi nhận có 3 tỷ phú USD nằm trong top 1.000 người giàu nhất thế giới.

Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng xếp thứ 418 với giá trị tài sản ròng ước tính đạt 6,2 tỷ USD; ông Trần Đình Long xếp thứ 885 với 3,4 tỷ USD và bà Nguyễn Thị Phương Thảo xếp thứ 981 với giá trị tài sản ở mức 3,1 tỷ USD.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là nữ tỷ phú USD tự thân đầu tiên của Việt Nam cũng như của Đông Nam Á được Forbes công nhận. Thành danh từ Đông Âu, bà Thảo hiện là Chủ tịch Tập đoàn Sovico và là Tổng giám đốc hãng bay Vietjet.

3 tỷ phú Việt lọt top 1.000 giàu nhất thế giới, có một nữ đại gia Đông Âu - 1

Thống kê tài sản tỷ phú Việt trên Forbes (Ảnh chụp màn hình).

Ngược với HPG, tuần qua, VJC của Vietjet Air bị chốt lời khá mạnh, ghi nhận mức giảm 3,93% trong tuần, đóng cửa phiên cuối tuần ở mức 139.400 đồng. VIC của Vingroup vẫn trồi sụt, trong tuần giảm nhẹ 0,13% và giảm 18,56% trong một tháng qua.

Tuần qua, Knight Frank cũng phát hành Báo cáo Thịnh vượng lần thứ 16 cho thấy, trong năm 2021, Việt Nam có 1.234 người siêu giàu với sở hữu từ 30 triệu USD trở lên (giảm 1% so với năm 2020). Số triệu phú USD của Việt Nam năm vừa rồi lên tới 72.135 người.

Knight Frank dự báo, số người siêu giàu tại Việt Nam sẽ tăng khoảng 26% mỗi năm từ nay đến năm 2026 lên 1.551 người. Và đến năm 2026, Việt Nam sẽ có khoảng 114.807 triệu phú USD.