2 công ty của TH đạt trung hòa carbon: Tiết lộ đặc biệt từ Control Union Việt Nam

Tiến Thịnh

(Dân trí) - Ông Wouter Melis van Ravenhorst, Giám đốc điều hành Control Union Việt Nam cho biết, hiện chỉ có vài công ty ở Việt Nam được trao chứng nhận trung hòa carbon quốc tế. Hai trong số đó là Công ty cổ phần Sữa TH và Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên.

Đầu tháng 4, hai doanh nghiệp sản xuất chủ lực của Tập đoàn TH đã được Control Union, tổ chức chứng nhận quốc tế độc lập, trao chứng nhận đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn PAS 2060:2014.

2 công ty của TH đạt trung hòa carbon: Tiết lộ đặc biệt từ Control Union Việt Nam - 1

Ông Wouter Melis van Ravenhorst, Giám đốc điều hành Control Union Việt Nam, trao chứng nhận trung hòa carbon quốc tế cho hai công ty là thành viên thuộc Tập đoàn TH (Ảnh: Việt Hùng).

Dữ liệu trung hòa carbon của Công ty cổ phần Sữa TH và Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên được xác nhận là phù hợp theo yêu cầu của PAS 2060:2014 - tiêu chuẩn kỹ thuật do Viện Tiêu chuẩn Anh (British Standard Institute - BSI) phát triển.

Báo cáo cho thấy Công ty cổ phần Sữa TH đã trung hòa được 26.670,14 tấn CO2; Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên trung hòa được 11.631,68 tấn CO2. Đây là kết quả cho giai đoạn 1 từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2023. Hai đơn vị cam kết duy trì trạng thái trung hòa carbon cho giai đoạn tiếp theo từ ngày 1/1/2024 đến 31/12/2028, và sau đó sẽ dự kiến trung hòa theo tiêu chuẩn ISO 14068.

"Hiện chỉ có một vài công ty ở Việt Nam được chứng nhận trung hòa carbon này và hai trong số đó thuộc về Tập đoàn TH. Đây cũng là 2 công ty đầu tiên mà tổ chức Control Union chúng tôi trao chứng nhận ở Việt Nam. Thành quả này là minh chứng cho nhận định phát triển bền vững có thể thực thi và đạt được quả ngọt khi các doanh nghiệp ưu tiên các chiến lược dài hạn về môi trường", ông Wouter Melis van Ravenhorst chia sẻ tại lễ trao chứng nhận.

2 công ty của TH đạt trung hòa carbon: Tiết lộ đặc biệt từ Control Union Việt Nam - 2

Gỗ vụn được sử dụng làm nguyên liệu đốt thay thế dầu FO trong các lò hơi tại nhà máy của Công ty cổ phần Sữa TH.

Theo ông Ravenhorst, Control Union và Tập đoàn TH đã hợp tác từ năm 2015, bắt đầu bằng việc kiểm định và chứng nhận hữu cơ cho trang trại chăn nuôi bò sữa hữu cơ.

"Trong những năm qua, chúng tôi chứng kiến nỗ lực không ngừng của TH trong việc thực hiện các hoạt động sản xuất và nông nghiệp bền vững. Hôm nay, khi trao chứng nhận trung hòa carbon này, chúng tôi hoan nghênh vai trò tiên phong của họ trong việc thúc đẩy thực hiện các trách nhiệm về môi trường", ông Ravenhorst khẳng định.

Để đạt trung hòa carbon, Công ty cổ phần Sữa TH và Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên đã đẩy mạnh các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính thông qua giải pháp hiệu quả giảm sử dụng năng lượng, chuyển đổi sang năng lượng xanh, cải tiến trang thiết bị, công nghệ; quản lý hiệu quả chất thải.

Với Công ty cổ phần Sữa TH, trong năm 2023, Nhà máy sữa tươi sạch TH true MILK do công ty vận hành đã chấm dứt chạy lò hơi đốt dầu FO (nhiên liệu hóa thạch) và thay thế hoàn toàn bằng lò hơi chạy bằng nguyên liệu sinh khối (biomass), giúp giảm phát thải hơn 80%. Riêng sáng kiến này giúp giảm hơn 7.000 tấn CO2 mỗi năm.

2 công ty của TH đạt trung hòa carbon: Tiết lộ đặc biệt từ Control Union Việt Nam - 3

Đèn LED và tấm lấy sáng tự nhiên được sử dụng để hạn chế điện năng tiêu thụ tại nhà máy của Công ty cổ phần Sữa TH (Ảnh: Việt Hùng).

Ngoài ra, toàn bộ các bóng đèn cao áp metal halide tại nhà máy đã được thay bằng bóng đèn led, giúp tiết kiệm điện năng. Hệ thống mái nhà máy cũng được lắp đặt các tấm lấy sáng, cho phép 85% ánh sáng tự nhiên đi qua, giảm điện chiếu sáng. Nhà máy áp dụng hàng loạt sáng kiến vừa đảm bảo giảm phát thải vừa nâng cao hiệu quả sản xuất như lắp biến tần điều khiển cho máy nén lạnh kho lạnh, thay thế máy thổi hiệu suất thấp bằng máy thổi khí hiệu suất cao theo công nghệ Turbo Blower; cài đặt lại áp suất khí nén sử dụng trên các dây chuyền sản xuất; lắp đặt bảo ôn van hơi…

Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên tập trung vào các giải pháp giảm nhựa như loại bỏ màng co nắp chai, giảm trọng lượng nhựa trong từng chai nước, giảm độ dày của nhãn mác nhựa. Nhờ chuỗi giải pháp này, công ty giảm được khoảng 600 tấn nhựa mỗi năm. Bên cạnh đó, công ty cũng triển khai nhiều giải pháp trong lĩnh vực năng lượng.

2 công ty của TH đạt trung hòa carbon: Tiết lộ đặc biệt từ Control Union Việt Nam - 4

Mẫu chai mới, cấu thành từ lượng nhựa ít hơn, đang được sử dụng tại Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên (Ảnh: Việt Hùng).

Bên cạnh những nỗ lực từ hoạt động nội bộ, Tập đoàn TH cũng tham gia hỗ trợ, đồng hành với các dự án giảm phát thải, tăng hiệu quả sử dụng năng lượng được chứng nhận theo các tiêu chuẩn quốc tế, để bù đắp những phần trung hòa carbon còn thiếu. Không chỉ tuân thủ quy định tại PAS 2060:2014, các dự án bù đắp carbon mà hai đơn vị lựa chọn đều hướng tới các lợi ích về mặt xã hội, môi trường và kinh tế, giúp đóng góp vào các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp quốc.

2 công ty của TH đạt trung hòa carbon: Tiết lộ đặc biệt từ Control Union Việt Nam - 5

Hệ thống điện mặt trời trên mái nhà máy Núi Tiên.

Ông Phạm Chí Kiên, Bí thư huyện ủy Nghĩa Đàn, cho biết: "Chúng tôi rất tự hào khi hai nhà máy thuộc Tập đoàn TH đặt trên địa bàn đạt chứng chỉ trung hòa carbon quốc tế uy tín. Không chỉ đóng góp vào ngân sách, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương; các hoạt động phát triển bền vững của 2 doanh nghiệp còn tạo ra sinh kế mới cho người dân. Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều hơn nữa các doanh nghiệp như vậy trên địa bàn địa phương nói riêng, toàn tỉnh nói chung".