Thông tin tìm kiếm người thân tại Nhật

Em là Nhung, chị ruột của em đang học ở Thành phố Sendai, hiện tại gia đình em không có liên lạc gì với chị cả. Mong mọi người nếu có thông tin thì giúp em.

Báo Dân trí là cầu nối để độc giả tìm kiếm, liên lạc người thân tại Nhật sau thảm họa động đất, sóng thần. Độc giả hãy cùng tham gia hỗ trợ. Thông tin xin gửi về dantri@dantri.com.vn hoặc thuytrang@dantri.com.vn.
 
Mình đang là nghiên cứu sinh thuộc trường đại học Nagoya, vùng không chịu ảnh hưởng của siêu động đất vừa rồi, mình ở phòng rất rộng. Trong lúc có nhiều bạn Việt Nam đang gặp khó khăn ở đông bắc Nhật Bảnh, mình rất sẵn sàng đón các bạn đến ở đến lúc hết khó khăn. Nếu cầm ở tạm hãy gọi cho mình số 0804.224.2286, hoặc nickname: trinhtuan_bongda.
Cảm ơn báo Dân trí!
 
em có anh trai đang ở tokio
anh em mới sang được 3 tuần và vẫn chưa có điện thoại
sau hôm xảy ra động đất anh có gọi về báo rằng không sao
nhưng tình hình tokio hiện nay khiến cả nhà rất lo lắng
anh trai em đi tu nghiệp sinh của công ty TMS chứ không phải là du học

em có anh họ con nhà bác cũng là du học sinh bên đó
tên là Ưng Sỹ Quyền
só điện thoại 0081.804.182.6116
hiên đang ở tokio nhưng cũng dã không lien lạc gì được nữa
em hi vọng rằng sẽ liên lạc được anh họ em để biết thông tin hiện tại của anh trai em
 
Tôi là du học sinh VN tại Nhật Bản. Vì tôi vốn không giữ mối liên lạc với hội SVVN tại Nhật nên không có cách nào chuyển thông tin này. Hai chị em tôi đều là sinh viên, cũng đấu tranh từng ngày để có cơm ăn nên không thể thành nhà hảo tâm nhưng tôi muốn chuyển lời nhắn tới những ai không có điều kiện trở về nước, nếu mọi người cần một nơi ở tạm thời thì có thể tới ở cùng chị em tôi và những người ở đây. Ít nhất chúng tôi có thể giúp một nơi ở an toàn, chăn ấm và nước sạch. Chúng tôi đang ở một hòn đảo tạm thời tương đối an toàn, nằm ngoài vùng cảnh báo.
Mọi người ở Nhật có thể liên hệ với tôi theo số điện thoại:
080-5662-1858 (di động)
email: phamvanolympia@gmail.com
Skype: pink.candy157

Xin cảm ơn,
Em là Nhung, chị ruột của em đang học ở Thành phố Sendai, hiện tại gia đình em không có liên lạc gì với chị cả. Mong mọi người nếu có thông tin thì giúp em.

Thông tin của chị em như sau:
VŨ THỊ CẨM TÚSENDAISHI WAKABAYASHIKU HOSYUNIN
Đây là trường chị em đang theo học:

Sendai Educational Academy

1-1-15 Tsuchitoi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi 980_0065, Japan.

ĐT : 0081-22-726-7888.

 
Bạn cho lại mình số điện thoại của chị bạn và địa chỉ liên lạc của bạn. Có gì mình sẽ liên lạc lại.
Có thể chát với mình qua yahoo: phamvanhuy_it,
Full name: Phạm Văn Huy
Phone: 080-4117-6368
YH: phamvanhuy_it
 
Tôi là Nguyễn thị Phương là em gái của anh Nguyễn Thành Luân hiện là du học sinh tại Tokyo, quê ở Huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương, sáng nay 8h 46p anh tôi gọi điện về báo tin, tại khu vực anh đang ở, anh và tất cả các bạn đi cùng khoá vẫn an toàn.
Cảm ơn Báo dân trí.
 
 
Bạn ơi cho mình hỏi vùng Ibaraki có bị ảnh hưởng nhiều không bạn. 
Hiện anh trai em đang học tại trường Đại học Ibaraki
Tên Là: Nguyễn Cao Thắng nguyencaotien11@gmail.com
SĐT: 008108042020246
Bạn có tin tức gì thì liên lạc với mình qua mail này nha
Thanks
 

Tôi có một người bạn đang sống cùng gia đình (vợ và 2 cháu nhỏ) tại Tokyo nhưng không liên lạc được từ hôm động đất.

Điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe máy.

 

Mr. NGUYỄN TRƯỜNG DANH

+81 9032 438 536

Best regards,

Phuong
 
Nếu muốn tìm kiếm thông tin của những người đang sống tạ Nhật liên hệ với mình nhé hoặc địa chỉ email dvtuangiang@softbank.ne.jp
 
 
Kính gửi báo Dân Trí
Chân thành cám ơn tòa soạn đã đăng tin.
Tôi đã liên lạc được với bạn tôi và gia đình. Mọi người đều khỏe.

Cám ơn tòa soạn rất nhiều.

 

Ngọc Phượng
 
Chào Chị (Anh)
Em hiện đang sống ở Hà Nội nhưng có anh trai cùng gia đình (có cháu nhỏ 9 tháng tuổi ) đang sống ở thành phố Hitachi -Nhật Bản. Hiện cả nhà đang rất lo lắng vì không thể liên lạc được với anh chị. Chỉ hy vọng chị (anh) có thể giúp đỡ gia đình biết thêm thông tin về thiệt hại ở thành phố này.
Rất cảm ơn Chị (anh)
 
Em là Hoàng Thu Thủy. Chị họ em hiện đang sinh sống tại Nhật Bản. Sau trận động đất gia đình em không thể liên lạc được với chị. Theo em được biết thì tỉnh Miyagi chịu ảnh hưởng rất nặng của trận động đất, rất mong quý báo hoặc bất cứ ai có thông tin gì về chị em và tình hình khu vực này, xin liên hệ với em qua mail : hoangthuthuykt2b@gmail.com. Em và gia đình xin chân thành cảm ơn.

Đây là thông tin về chị em:

Đào Bích Ngọc - Address : 2-13-1 Satonomori, Iwanuma city, Miyagi, Japan.
Mobile: 00819028869889
Toi co ban la Pham Chau nguoi Ha Noi ,hien dang song o Tokyo.Nho Dantri tim thong tin cua anh Chau
 
Em co chi gai Lê Thị Thúy cùng chồng Vương Quốc Kiên và cháu gái nhỏ chưa đầy 1 tuổi đang sinh sống và làm việc ở Thành Phố HITACHI... em cũng không nhớ rõ địa chỉ cụ thể. Mong báo dantri có thể cho em biết tình hình tại nơi đó. Vì hiện tại em chưa thể liên lạc với anh chị được. Em mong được sự giúp đỡ của báo để gia đình em được biết thông tin người thân. EM xin chân thành cảm ơn! Số điện thoại của anh chi em la:00818033696538.
 
Tôi có em trai là Ngô Minh Anh, sinh năm 1985 hiện đang làm việc tại Sendai. Hiện tại gia đình tôi chưa liên lạc được với em. Nếu ai có tin tức gì về em tôi, rất mong gửi cho tôi vào địa chỉ email: rainbow1729@yahoo.com.
Xin chân thành cảm ơn!