Một người gốc Việt bị tòa án Kenya kết tội 5 năm tù

Một tòa án ở Kenya hôm 13.1 kết án một người gốc Việt 5 năm tù giam vì tội sở hữu trái phép một số bộ phận của động vật hoang dã.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Văn phòng Giám đốc công tố viên Kenya cho biết, ông Bui Dong bị phát hiện sở hữu ngà voi và hàm răng sư tử, và sẽ phải chịu mức án 5 năm tù giam, cùng khoản tiền phạt 11.000 USD.

Người đàn ông gốc Việt này cũng bị bắt tại sân bay Kenya hồi năm ngoái với 2 miếng da voi và 2 hàm răng sư tử. Nghi phạm này bị bắt quả tang trong khi đang cố gắng rời khỏi Kenya đến Bangkok, Thái Lan.

Những kẻ săn trộm giết voi, tê giác để lấy ngà, sử dụng để trang trí và được dùng trong một số loại thuốc cổ truyền.

Việc giết voi, tê giác và các loài động vật hoang dã có ảnh hưởng rất lớn đến ngành du lịch của các quốc gia như Kenya, và các cơ quan chức năng đang tăng cường giám sát những kẻ buôn bán trái phép này.

Các nhà bảo tồn động vật hoang dã chỉ trích sự thâm nhập của các nhóm tội phạm có tổ chức trong việc buôn bán động vật hoang dã trái phép, đáng chú ý nhất là sừng tê giác và ngà voi, mà theo các nhà bảo tồn đã tạo ra tình trạng khủng hoảng ở nhiều quốc gia Châu Phi.

Theo Thảo Nguyên (theo China.org.cn)