Hơn 84.000 người nước ngoài gốc Việt sinh sống tại Đức

Số liệu của Cục Thống kê Liên bang Đức (Destatis) ngày 16/3 cho biết số người nước ngoài ở Đức trong năm 2014 đã lên mức cao kỷ lục, với 8,2 triệu người.

  

   Một tiết mục biểu diễn của các thành viên Câu lạc bộ Văn nghệ Tháng Mười tại Nhà văn hóa thiếu nhi Kietzoase ở Berlin. (Ảnh: Mạnh Hùng/Vietnam+)

Năm 2014 là năm có số người nước ngoài ở Đức cao nhất kể từ khi thực hiện thống kê năm 1967.

Đối với người nước ngoài gốc Việt, tính tới ngày 31/12/2014, Đức có tổng cộng 84.455 người Việt Nam (không tính khoảng 40.000 người gốc Việt đã nhập quốc tịch Đức) đang sinh sống, trong đó nữ giới chiếm tới 53,5%.

Theo Destatis, số người nhập cư vào Đức năm 2014 đã tăng gần 520.000 người từ năm 2013, tương đương mức tăng khoảng 6,8%, trong số này có tới gần 60% số người đến từ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), đặc biệt là các nước mới gia nhập EU như Romania (tăng 33%), Bulgaria (tăng 25%).

Riêng số người nhập cư đến từ Syria cũng đã lên tới 61.300 người, tăng gần 108% so với năm trước đó. Năm 2014 cũng là năm Đức tiếp nhận người nước ngoài nhiều thứ ba sau các năm 1991 và 1992.

Destatis cho rằng sở dĩ số người nước ngoài đến Đức ngày càng tăng trước hết là do Đức có một nền kinh tế mạnh, pháp luật Đức cho phép công dân các nước thành viên EU, đặc biệt là các nước mới gia nhập, có thể đi lại tự do tới Đức để tìm kiếm việc làm và do cuộc khủng hoảng tại Syria và Eritrea. Phần lớn những người tới Đức ở độ tuổi thanh niên, được đào tạo bài bản và sẽ có tương lai./.
 
Theo (TTXVN/Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/hon-84000-nguoi-nuoc-ngoai-goc-viet-sinh-song-tai-duc/312542.vnp