Cộng đồng người Việt ở Xiengvang gặp mặt đầu Xuân tại Vientiane

Tối 3/3, cộng đồng người Việt ở Xiengvang đang sinh sống tại thủ đô Vientiane, Lào đã tổ chức gặp mặt đầu Xuân.

Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavath, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng cùng đại diện một số bộ, ngành của Lào và đông đảo bà con kiều bào gốc làng Xiengvang đã tham dự.

Phát biểu chúc mừng năm mới bà con cộng đồng, Phó Thủ tướng Lengsavath mong muốn bà con phát huy truyền thống đoàn kết, cùng với người dân bản xứ xây dựng đất nước Lào phát triển, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào- Việt Nam ngày một bền vững.

Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng mong bà con phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, tuân thủ pháp luật của nước bạn, tiếp tục giáo dục con cháu hiểu sâu sắc về cội nguồn dân tộc.

Ông Nguyễn Duy Trung, Quyền Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào đã thông báo cho bà con một số thông tin về tình hình kinh tế, xã hội của hai nước trong năm 2014.

Xiengvang thuộc tỉnh Khăm Muộn (miền Trung Lào), nơi có đông người Việt sinh sống và là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sống và hoạt động vào năm 1929.    

Hiện ở Thủ đô Vientiane có khoảng 2.000 người có nguồn gốc làng Xiengvang. Trong những năm qua, người Việt tại Xiengvang luôn đoàn kết, vượt qua khó khăn, hỗ trợ, giúp đỡ nhau, sống hoà nhập và luôn hướng về cội nguồn./.
Theo Mỹ Bình/VOV-Vientiane