Cộng đồng người Việt ở Hy Lạp tưng bừng đón “Tết muộn”

(Dân trí) - Tối 10/2 (tức 11 tháng Giêng Âm lịch), Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã phối hợp với Hội hữu nghị Hy Lạp - Việt Nam và Phân hội người Việt Nam tại Hy Lạp tổ chức Chương trình Chào Xuân Giáp Ngọ 2014 cho cộng đồng người Việt ở Hy Lạp.

Buổi lễ có sự tham dự của đông đảo hầu hết những người Việt Nam hiện đang sinh sống, lao động và học tập tại thủ đô Athens và một số địa phương khác của Hy Lạp, các bạn bè Hy Lạp, Hội hữu nghị Hy Lạp - Việt Nam, nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Hy Lạp - Việt Nam, Hội đồng Doanh nghiệp Hy Lạp - Việt Nam...

Đại sứ nước ta tại Hy Lạp - ông Vũ Bình, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán (ĐSQ) đã tham gia các hoạt động của Chương trình chào đón Xuân Giáp Ngọ.

Bước vào hội trường lớn, người tham dự đã cảm nhận ngay không khí tưng bừng và các hình ảnh đậm nét bản sắc văn hóa của dân tộc của buổi lễ. Sân khấu được trang hoàng nổi bật với bàn thờ truyền thống, mai vàng tươi, đào rực rỡ và nhiều loài hoa đẹp khoe sắc và tỏa hương.

Đại sứ Vũ Bình chúc Tết các quan khách.

Đại sứ Vũ Bình chúc Tết các quan khách.

Khách đến dự cũng rất ấn tượng với phông tranh vẽ cách điệu chú ngựa đang phóng nước đại báo tin vui chào đón Mùa xuân Giáp Ngọ. Buổi lễ được bắt đầu với nghi lễ trống hội và ca khúc “Ngày Tết quê em” rộn ràng, náo nức mà chạnh nỗi nhớ quê hương của những người con Việt xa xứ.

Ông Giannis Agrigiannakis, Chủ tịch Ban Chấp hành Hội hữu nghị Hy Lạp - Việt Nam đã phát biểu khai mạc Chương trình. Thay mặt những người bạn Hy Lạp của Việt Nam, ông Chủ tịch nhiệt liệt chúc mừng toàn thể cộng đồng người Việt Nam ở Hy Lạp với lời chúc sức khỏe, an khang, thịnh vượng.

Ông Chủ tịch khẳng định Hội đánh giá cao và luôn ủng hộ các hoạt động nhằm duy trì và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam tại Hy Lạp. Ông đã điểm lại một số hoạt động nổi bật của Hội hữu nghị Hy Lạp - Việt Nam cũng như Phân hội người Việt Nam ở Hy Lạp trong năm qua.

Về hoạt động của Hội và Phân hội trong năm mới 2014, ông Chủ tịch nhấn mạnh trọng tâm công tác của Hội là phối hợp với ĐSQ Việt Nam tại Hy Lạp hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam ở Hy Lạp trong việc học tập và sử dụng tốt tiếng Hy Lạp và hoàn thiện các thủ tục cần thiết để bảo đảm địa vị pháp lý tương xứng cho cộng đồng người Việt Nam ở Hy Lạp.

Ông cũng khẳng định Hội ủng hộ kế hoạch mở lớp dạy Tiếng Việt cho con em của người Việt Nam tại Athens với sự hỗ trợ của ĐSQ. Ông Chủ tịch đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò then chốt của ĐSQ Việt Nam và cá nhân Đại sứ Vũ Bình trong quá trình trưởng thành và trong mọi hoạt động của Hội hiện nay cũng như đối với sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước trên hầu hết mọi lĩnh vực trong suốt thời gian qua.

Trong phát biểu chúc Tết, Đại sứ Vũ Bình đánh giá cao những thành tích của cộng đồng trong năm qua, mặc dù trong bối cảnh đất nước Hy Lạp đã bắt đầu bước sang năm thứ 7 liên tục của cuộc khủng hoảng toàn diện kinh tế, xã hội.

Đại sứ nêu rõ, bất chấp những khó khăn to lớn mà cộng đồng người Việt Nam đang cùng gánh vác, chia sẻ với người dân Hy Lạp, bà con ta vẫn duy trì công ăn, việc làm, kinh doanh, vượt qua khó khăn, có đóng góp với quê hương thứ hai của mình, đồng thời tiếp tục duy trì gắn kết cộng đồng, hỗ trợ lẫn nhau và cùng chung sức xây dựng cộng đồng, góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của cộng đồng người Việt Nam ở Hy Lạp. Đại sứ đánh giá cao các nỗ lực của bà con, hướng về quê hương đất nước và có những đóng góp hỗ trợ đồng bào trong nước bị thiên tai, lũ lụt.

Đại sứ khẳng định, ĐSQ sẽ luôn kề vai sát cánh cùng bà con, luôn sẵn sàng mở cửa, đón nhận và hỗ trợ mọi người Việt Nam với quyền hạn, chức năng và khả năng của mình; đồng thời ĐSQ sẽ tiếp tục các hoạt động mà ĐSQ đã tiến hành mạnh mẽ trong suốt thời gian qua nhằm thúc đẩy các cơ quan chức năng, bộ, ngành của Hy Lạp giải quyết đúng đắn các quyền lợi chính đáng của mọi người Việt Nam đang định cư hợp pháp ở Hy Lạp.

Tiếp theo chương trình, ĐSQ Việt Nam đã tiến hành lễ trao tặng Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho các cá nhân kiều bào đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch sơ tán lao động Việt Nam từ Lybia, quá cảnh Hy Lạp về nước an toàn và trao Giấy khen đợt II của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam tại Hy Lạp cho 10 cá nhân kiều bào và người Hy Lạp đã có những thành tích xuất sắc, góp phần vào việc phát triển hội đoàn, gắn kết người Việt Nam ở Hy Lạp, củng cố và phát triển quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Hy Lạp - Việt Nam, cũng như có đóng góp có ý nghĩa vào các hoạt động của ĐSQ Việt Nam tại Hy Lạp. Nhân dịp này, ĐSQ cũng đã có một số thông báo quan trọng liên quan đến công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân.

Đại sứ Vũ Bình chúc Tết các quan khách.

Đông đảo bà con Kiều bào cùng các bạn bè Hy Lạp đã đến tham dự chương trình Chào Xuân Giáp Ngọ 2014.

Đại sứ Vũ Bình trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích.

Đại sứ Vũ Bình trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích.

Tiết mục múa lân truyền thống do Nhóm múa lân của Phân Hội biểu diễn ngay sau các nghi lễ đã mở màn cho phần lễ hội đón chào Xuân sang. Các tiết mục văn nghệ do các nghệ sỹ “cây nhà lá vườn” trong cộng đồng thể hiện được hoan nghênh nhiệt liệt; các điệu nhảy dân gian của Hy Lạp được bà con ta cùng các bạn bè Hy Lạp tham gia sôi nổi.

Tiết mục múa lân đặc sắc.

Tiết mục múa lân đặc sắc.

Tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn”.

Tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn”.

Chương trình bốc thăm và đố vui trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn, trong đó có nhiều phần quà có ý nghĩa do ĐSQ gửi từ trong nước sang, đã mang lại nhiều tiếng cười sảng khoái cho toàn thể mọi người tham dự buổi liên hoan gặp mặt đầu năm.

Đặc biệt, không chỉ đối với những người Việt Nam, mọi người có mặt đều rất hào hứng với các “tiết mục đặc sắc” của chương trình văn hóa ẩm thực do các đầu bếp người Việt tại Athens trình diễn.

Các quan khách thưởng thức ẩm thực truyền thống ngày Tết của Việt Nam.

Các quan khách thưởng thức ẩm thực truyền thống ngày Tết của Việt Nam.

Chương trình đón Xuân Giáp Ngọ năm nay, với nhiều nội dung mới, hình thức phong phú và được tổ chức mới tại một hội trường khang trang đã mang lại một đêm đáng nhớ và đầy xúc động cho những người con ở xa Đất Mẹ trong những tháng ngày vất vả vật lộn với cuộc khủng hoảng tại quê hương thứ hai của mình.

Chương trình là một hoạt động lớn trong chuỗi các hoạt động của Kế hoạch chào đón Năm mới 2014 và đón mừng Xuân Giáp Ngọ do ĐSQ Việt Nam tại Hy Lạp tổ chức, bắt đầu từ chương trình ca múa nhạc do đoàn nghệ thuật từ trong nước sang biểu diễn từ 19-22/1/2014 mà đến nay vẫn còn được bà con ta và bạn bè nhắc đến với nhiều kỷ niệm không quên.

Một hoạt động nổi bật khác là sự tham gia lần đầu của ĐSQ ta nhưng đã tạo được ấn tượng hấp dẫn và hình ảnh đẹp về các món ăn Việt Nam tại Hội chợ -Triển lãm quốc tế lần thứ 9 về Du lịch - Ẩm thực được tổ chức trước đó ít ngày ngay tại Thủ đô Athens.

Cũng trong dịp đầu năm Giáp Ngọ, Lãnh đạo ĐSQ đã tổ chức đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho một số người cao tuổi và một số gia đình trong cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Athens, trong đó có gia đình bác Nguyễn Văn Lập (Kosta Sarantidis), anh hùng các lực lượng vũ trang Việt Nam - một biểu tượng đẹp của tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ chúc Tết ông Nguyễn Văn Lập.

Đại sứ chúc Tết ông Nguyễn Văn Lập.

ĐSQ Việt Nam tại Hy Lạp