Vĩnh Thạnh - Huyện hiếu học

(Dân trí) - Vĩnh Thạnh là một huyện nhỏ vùng sâu của Thành phố Cần Thơ. Tuy nghèo nhưng người dân nơi đây rất ham học. Ở đây có những câu chuyện về gương hiếu học rất đáng trân trọng.

Toàn huyện hiện có 143 tổ chức khuyến học với tổng số 11.234 hội viên, chiếm 7,49% dân số. Con cháu của huyện có 6 người là tiến sĩ, hơn 20 thạc sĩ và cả ngàn người tốt nghiệp đại học.

 

Ở ấp nghèo phường 1 xã thạnh An có 4 tiến sĩ, 105 cử nhân đại học và cao đẳng đã thành đạt trong nhiều lĩnh vực đang là một điểm sáng của vùng sâu TP Cần Thơ và cả ĐBSCL.

 

Đó là gia đình bác Đặng Văn Hỡi 70 tuổi, bán 20 công đất và nhà đang ở, mua lại 15 công đất khác rẽ hơn lấy số tiền dư ra để nuôi con đi học. Gia đình bác Nguyễn Văn Ngữa chỉ có 10 công ruộng song đã nuôi bốn người con tốt nghiệp đại học, hiện có 2 người đã tốt nghiệp thãc sĩ.

 

Bà mẹ góa Hoàng Thị Thuận ở xã Vĩnh Trinh tần tảo nuôi 9 người con đều tốt nghiệp Đại học, hiện giờ các con của bà đã là sĩ quan quân đội, công an có người là doanh nhân giỏi...

 

Huyện Vĩnh Thạnh rất chú trọng xây dựng các trung tâm học tập cộng đồng, hiện nay huyện có 100% xã, thị trấn có TTHTCĐ. Ở đây có nhiều đồng bào theo đạo thiên chúa giáo. Các xã Thạnh An, Thạnh Thắng là những xã công chúa giáo toàn tòng chính là những nơi con em được học hành đến nơi đến chốn. Nhà thờ, cha xứ, linh mục là những người luôn quan tâm đấn việc học hành của con chiên.

 

Linh mục Nguyễn Hoàng Phương ở giáo xứ Vạn Đồn Ấp B1 xã Thạnh An hàng năm vận động tiền hỗ trợ Khuyến học cấp học bỗng cho 40 em con nhà nghèo hiếu học. Có cháu được giúp đỡ từ khi học cấp một cho tới lúc học xong Đại học. Vào những ngày tết, lễ linh mục về ăn tết cùng gia đình các cháu, động viên khích lệ gia đình các cháu, tạo điều kiện cho con em học tập.

 

Hàng năm vào ngày khai giảng, ngày 20/11 hoặc các ngày lễ khác trong các trường tiểu học, trung học đều có các linh mục tham dự và coi đó là việc làm thường xuyên của nhà thờ.

 

Ở giáo xứ Vạn Đồn còn có phong trào dạy, học vi tính. Việc dạy học tại nhà thờ do gáo họ Trinh Vương phụ trách.

 

Bên cạnh giáo xứ Vạn Đồn ở Ấp B1 có giáo xứ Hải hưng ấp C1 mở các lớp nhạc lý, đàn Organ, dạy may nhằm tạo điều kiện cho các em phát triển năng khiếu và giúp cho các em bước vào ngưỡng cửa cao đẳng, Đại học.

 

Phong trào nhà nhà hiếu học, họ tộc hiếu học, xứ đạo hiếu học đã cuốn hút mọi người. Phần lớn giành thời gian cho lao động và học tập vì thế không có tệ nạn xã hội xãy ra. 100% gia đình được công nhận gia đình văn hóa.

 

Năm 2006 cúp đỉnh vàng của báo Khuyến học tặng Hội Khuyến học Cần Thơ được làm phần thưởng luân lưu của thành hội dành cho những đơn vị có phong trào khuyến học xuất sắc, mua và đọc báo Khuyến học & Dân trí nhiều nhất. Lần dầu tiên Cúp đỉnh vàng đã được trao lại cho hội khuyến học Vĩnh Thạnh.

 

Phạm Tâm