Tuyên dương những bông hoa tiêu biểu nhất của giáo dục xứ Nghệ

(Dân trí) - Tối ngày 28/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ tuyên dương và trao thưởng cho hơn 137 học sinh (trong đó 85 học sinh giỏi Quốc gia và 52 học sinh) đạt điểm cao trong kỳ thi THPT năm 2016.

Tuyên dương những bông hoa tiêu biểu nhất của giáo dục xứ Nghệ

Được biết, trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2015 - 2016, tỉnh Nghệ An tiếp tục duy trì vị trí tốp đầu của cả nước với 85 học sinh đạt giải, trong đó, có 7 giải Nhất, 31 giải Nhì, 26 giải Ba, và 21 giải Khuyến khích. Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tiếp tục khẳng định là một trong 10 trường chuyên hàng đầu của cả nước về chất lượng đào tạo và số lượng học sinh đạt Giải học sinh giỏi quốc gia.

Bên cạnh đó, trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, tỉnh Nghệ An có 52 học sinh các trường THPT trên địa bàn được khen thưởng, với tổng điểm 3 môn Khối A từ 27,75 điểm trở lên, khối B từ 28 điểm trở lên, khối C từ 25,75 điểm trở lên, khối D từ 26,5 và khối A1 là từ 26,75 điểm trở lên.

Và danh hiệu thủ khoa các trường ĐH tốp đầu cũng đã thuộc về những học sinh đến từ xứ Nghệ, trong đó, ở tổ hợp môn thi khối A, danh sách thí sinh điểm cao nhất cả nước đều thuộc về 2 nữ sinh lớp 12A1 - Trường THPT Phan Bội Châu, đó là Trần Quỳnh Trang đạt 29,4 và Trần Thu Trang đạt 29,0 điểm. Còn ở khối B, em Nguyễn Tiến Dũng, cũng là học sinh lớp 12A1 - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã đứng ở vị trí đầu tiên của cả nước về điểm thi khối B với 29,15 điểm.

Đặc biệt, học sinh đạt điểm cao năm nay không chỉ ở trường chuyên, các trường ở thành phố, thị xã, ở địa bàn thuận lợi mà còn ở các vùng nông thôn, miền núi, địa bàn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn như: Trường THPT Đô Lương 1, THPT Bắc Yên Thành, THPT Tân Kỳ, THPT Con Cuông,... Cả tỉnh có 17 trường THPT có học sinh được trao thưởng và tuyên dương lần này thực sự là những điển hình cho tấm gương về nghị lực vượt khó, vượt nghèo, vượt lên hoàn cảnh khó khăn để học giỏi.

Thủ khoa khối A Trần Quỳnh Trang và Thủ khoa khối B Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ cảm xúc tại lễ tuyên dương.
Thủ khoa khối A Trần Quỳnh Trang và Thủ khoa khối B Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ cảm xúc tại lễ tuyên dương.
Em Nguyễn Thị Hòa (trú tại xóm 9, xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương, Nghệ An) nhân vật trong bài viết “Nữ sinh mồ côi cha mẹ cật lực làm thuê kiếm tiền vào đại học” nhận bằng khen của UBND tỉnh trong đêm tuyên dương.
Em Nguyễn Thị Hòa (trú tại xóm 9, xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương, Nghệ An) nhân vật trong bài viết “Nữ sinh mồ côi cha mẹ cật lực làm thuê kiếm tiền vào đại học” nhận bằng khen của UBND tỉnh trong đêm tuyên dương.

Phát biểu đêm tuyên dương, ông Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chia sẻ: Thành tích đó của các em chính là một cách thể hiện sự tri ân công sinh thành của mẹ cha, công dưỡng dục của thầy cô, sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với giáo dục. Và thành tích học tập đó cũng là một cách thể hiện tình yêu quê hương, đất nước của lứa tuổi học trò.

“Tôi mong các em, khi bước chân vào giảng đường đại học, phải luôn phát huy tinh thần hiếu học và học giỏi của học trò Xứ Nghệ, tu dưỡng, phấn đấu để trở thành những công dân thực sự có ích cho quê hương cho đất nước. Chúc các em tiếp tục đạt được nhiều thành công hơn nữa trên con đường học tập của mình”, ông Lê Minh Thông nhấn mạnh.

Ông Lê Minh Thông mong muốn: "Các học sinh đang học tập tại các trường phổ thông trong toàn tỉnh, hãy cố gắng vươn lên để học thật giỏi, tu dưỡng đạo đức thật tốt, để mai này chính các em cũng sẽ là những học sinh của tỉnh nhà được vinh danh ở các đấu trường khu vực, quốc tế và cũng được trao thưởng như các anh, các chị trong Lễ Tuyên dương - trao thưởng hôm nay.

Tôi đề nghị các thầy giáo, cô giáo và cán bộ ngành giáo dục tỉnh nhà hãy nêu cao tinh thần, trách nhiệm đối với sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ. Nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong năm học mới 2016 - 2017".

Bên cạnh đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các Sở, Ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp có sự phối hợp chặt chẽ và quan tâm hơn nữa đối với ngành giáo dục và đào tạo. Nhất là đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, cũng như công tác giáo dục lịch sử, truyền thống đạo đức cho học sinh. Tăng cường sự giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần đối với các em học sinh nghèo ham học, học giỏi để các em có điều kiện học tập sau này đem tri thức và sức trẻ làm rạng danh gia đình, dòng họ, cống hiến cho quê hương, đất nước.

Để kịp thời biểu dương thành tích học tập xuất sắc của các em, Chủ tịch UBND tỉnh đã Quyết định tặng Bằng khen và phần thưởng với số tiền 555.390.000 đồng cho 85 học sinh giỏi quốc gia và 520.000.000 đồng cho 52 học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia 2016.

Trong kỳ thi HSG Quốc gia năm học 2015 - 2016, tỉnh Nghệ An tiếp tục duy trì vị trí tốp đầu của cả nước với 85 học sinh đạt giải, trong đó, có 7 giải Nhất, 31 giải Nhì, 26 giải Ba, và 21 giải Khuyến khích.
Trong kỳ thi HSG Quốc gia năm học 2015 - 2016, tỉnh Nghệ An tiếp tục duy trì vị trí tốp đầu của cả nước với 85 học sinh đạt giải, trong đó, có 7 giải Nhất, 31 giải Nhì, 26 giải Ba, và 21 giải Khuyến khích.

Nguyễn Duy