Trường học Việt Nam giành giải nhất áp dụng CNTT trong dạy học

(Dân trí) - Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1, TPHCM) giành giải nhất chung kết cuộc thi UNESCO - Regional Intel Teach School Awards ở khối các nước đang phát triển diễn ra vào ngày 5/12 tại thủ đô Jakarta (Indonesia).

Giải thưởng Regional Intel Teach School Awards là giải thưởng của tổ chức UNESCO - Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc, phối hợp với tập đoàn Intel nhằm vinh danh các trường học tham gia Chương trình Giáo dục Intel đã ứng dụng có hiệu quả, tích hợp công nghệ thông tin trong dạy học, phát huy tính sáng tạo và đổi mới phương pháp trong dạy - học.
Trường học Việt Nam giành giải nhất áp dụng CNTT trong dạy học - 1

Ban giám khảo cuộc thi nghe các trường báo cáo về ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. (Nguồn ảnh: Website Sở GD - ĐT TPHCM)

Ban giám khảo vòng chung kết gồm các nhà khoa học, giáo dục nổi tiếng của Unesco và của các trường đại học Mỹ, Australia.

5 quốc gia thuộc khối các nước đang phát triển tham dự cuộc thi gồm các trường đến từ Philippines, Pakistan, Sri Lanka, Malaysia và Việt Nam. Trong đó Việt Nam có hai đơn vị tham dự vòng chung chết là trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1, TPHCM) và trường tiểu học Hai Bà Trưng (Huế).

Để vào đến vòng chung kết, các đơn vị phải trải qua hai vòng ngoài gồm xét hồ sơ và phỏng vấn qua điện thoại. Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm với đại diện là thầy Nguyễn Minh Thiên Hoàng - nguyên giáo viên trường, hiện là chuyên viên Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục Sở GD-ĐT TPHCM - giành giải nhất cuộc thi dành cho khối các quốc gia đang phát triển với giải thưởng 5.000 USD.

Ở khối các các quốc gia phát triển, trường Crescent Girls' của Singapore giành giải nhất.

Ngày 15/12 tới, hai đơn vị đoạt giải Nhất sẽ vinh dự báo cáo trong hội nghị Chương trình giáo dục Intel toàn cầu.

Hoài Nam