Trưng Vương Outlook 2017: “ Sân chơi ấn tượng, sôi động và ý nghĩa”

(Dân trí) - Tiếp nối thành công của “Ngày hội Quốc tế Văn hóa 2016”, “Trưng Vương Outlook 2017” với nội dung “Mở rộng tầm nhìn – Thắp sáng tương lai” vừa diễn ra chiều ngày 14/1 thực sự là ngày hội ngôn ngữ Quốc tế của học sinh trường THCS Trưng Vương (Hà Nội) nói chung và học sinh khối tiếng Nhật nói riêng.

“Trưng Vương Outlook 2017” được chuẩn bị khá kỹ lưỡng, công phu và bài bản, đây cũng là ngày hội được mong đợi nhất trong năm của toàn thể học sinh THCS Trưng Vương, Hà Nội.

Có mặt tại trường từ rất sớm, với sự tư vấn của các chuyên gia Nhật Bản và các thầy cô giáo trong trường, các em học sinh khối tiếng Nhật đã cùng nhau dựng lên khu trại văn hóa Nhật Bản đầy sắc màu, phong phú và mang đậm phong cách Nhật Bản với núi Phú Sỹ, với Kimono, với nghệ thuật Thư pháp, nghệ thuật gấp giấy Origami và những món ăn Nhật Bản. Tất cả những sản phẩm trên đều do các bạn học sinh khối tiếng Nhật và các cô giáo của trường THCS Trưng Vương tự tay làm.

Đặc biệt, các bạn học sinh khối tiếng Nhật còn tự làm đồ handmade và các món ăn Nhật Bản để bán, toàn bộ số tiền thu được sẽ dành tặng các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Trưng Vương Outlook 2017: “ Sân chơi ấn tượng, sôi động và ý nghĩa” - 1

Trưng Vương Outlook 2017: “ Sân chơi ấn tượng, sôi động và ý nghĩa” - 2

Trưng Vương Outlook 2017: “ Sân chơi ấn tượng, sôi động và ý nghĩa” - 3

Trưng Vương Outlook 2017: “ Sân chơi ấn tượng, sôi động và ý nghĩa” - 4

Trưng Vương Outlook 2017.
Trưng Vương Outlook 2017.

Cũng tại khu trại văn hóa Nhật Bản, các thầy cô giáo người Nhật ở Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản đã mang đến nghệ thuật Trà Đạo. Người Nhật đã kết hợp thú uống trà với tinh thần Thiền của Phật giáo để nâng cao nghệ thuật thưởng thức trà, phát triển nghệ thuật này trở thành Trà Đạo (chado, 茶道), một sản phẩm đặc sắc thuần Nhật.

Các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các bạn học sinh và các vị khách quý đến thăm trại văn hóa Nhật Bản đã được thưởng thức nghệ thuật uống trà. Thầy giáo Nguyễn Mạnh Linh, Phó Hiệu trưởng và cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã đánh giá cao thẩm mỹ và sự tinh tế của trại văn hóa Nhật Bản.

Chỉ với một không gian nhỏ, ấm cúng, những nét đặc trưng của văn hóa, ẩm thực Nhật Bản đã được các thầy cô và các bạn học sinh khối tiếng Nhật tái hiện thành công, nhằm giúp các vị khách mời, các bạn học sinh trong trường hiểu hơn về văn hóa, ẩm thực Nhật Bản.

Các bạn còn tự chuẩn bị những tiết mục văn nghệ mang đậm nét văn hóa Nhật Bản, đồng thời tái hiện lại hình ảnh chú mèo máy Doremon đáng yêu, ngộ nghĩnh được các bạn nhỏ trên khắp thế giới yêu thích qua những ca khúc bằng tiếng Nhật do chính các bạn trình bày, được Ban tổ chức đánh giá rất cao.

Có mặt tại ngày hội “Trưng Vương Outlook 2017”, cô Sato Hazuki, giáo viên cộng sự của Quỹ giao lưu văn hóa Việt - Nhật rất bất ngờ vì nhà trường đã tổ chức một sự kiện rất lớn cho các bạn học sinh các khối ngoại ngữ và cho rằng đây là sự kiện thực sự có ý nghĩa, giúp các em học sinh hào hứng học hơn và mở rộng tầm nhìn ra thế giới. Các em cũng được giao lưu học hỏi, thầy cô được gần gũi qua những giờ chuẩn bị, luyện tập.

Chia sẻ trong ngày hội “Trưng Vương Outlook 2017”, cô giáo Trần Thị Thanh Thảo, Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương cho biết: “Trưng Vương Outlook 2017 là một sân chơi sôi động và ý nghĩa của học sinh trường THCS Trưng Vương. Sôi động trong từng chương trình văn nghệ, chương trình giao lưu văn hóa các nước Anh - Đức - Nhật - Pháp mà các em học sinh trường THCS Trưng Vương đã thể hiện. Qua sân chơi này các em được cùng nhau trải nghiệm, tìm hiểu thêm về ngôn ngữ và văn hóa đất nước mà các đang theo học”.

Được biết, trong những năm gần đây, hòa cùng xu thế hội nhập và phát triển, Trường THCS Trưng Vương đã hợp tác quốc tế về giáo dục với nhiều tổ chức giáo dục có uy tín của các nước Anh, Pháp, Đức và Nhật Bản nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, tạo ra một môi trường giáo dục chất lượng, uy tín của Thủ đô Hà Nội.

Trường Giang