Bình Định:

Trao học bổng đầu năm học mới cho học sinh vùng rốn lũ

(Dân trí) - Sáng 5/9, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đã đến dự lễ khai giảng tại Trường THPT số 3 Tuy Phước (huyện Tuy Phước, Bình Định) và trao 30 suất học bổng cho học sinh của trường.

Trao học bổng đầu năm học mới cho học sinh vùng rốn lũ - 1


Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao học bổng cho học sinh Trường THPT số 3 Tuy Phước (huyện Tuy Phước, Bình Định).

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao học bổng cho học sinh Trường THPT số 3 Tuy Phước (huyện Tuy Phước, Bình Định).

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng công trình thanh niên cho Trường THPT số 3 Tuy Phước (huyện Tuy Phước).
Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng công trình thanh niên cho Trường THPT số 3 Tuy Phước (huyện Tuy Phước).

Trong dịp này, để động viên và khích lệ tinh thần học của các em học sinh, anh Lê Quốc Phong đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn đã trao 30 suất học bổng của Trung ương Đoàn cho các em học sinh nghèo vượt khó của Trường THPT Số 3 Tuy Phước. Trị giá mỗi suất học bổng là 1 triệu đồng và 1 balo. Ngoài ra, Trung ương Đoàn cũng trao tặng công trình thanh niên trị giá 50 triệu đồng cho đoàn trường.

Phát biểu tại lễ khai giảng, cô Dương Thị Bích Liên, Hiệu trưởng Trường THPT số 3 Tuy Phước, kêu gọi học sinh vượt khó, đoàn kết, phấn đấu vươn lên trong học tập. Cô Liên cũng kêu gọi các thầy cô trong trường và các em học sinh cùng phấn đấu tạo nên môi trường học tập vui tươi, đầy tình yêu thương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long trao học bổng cho học sinh nhân dịp đầu năm học mới.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long trao học bổng cho học sinh nhân dịp đầu năm học mới.

Được biết, Trường THPT Tuy Phước 3 (huyện Tuy Phước), được xem là ngôi trường nằm trong vùng “rốn lũ” huyện Tuy Phước. Trong các đợt lũ lớn hồi cuối năm 2016 và 2017, khiến trường bị ngập trong lũ, nhiều bàn ghế, thiết bị máy móc,… bị hư hỏng do lũ.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định, trong năm học 2018 - 2019, toàn tỉnh có 666 trường mầm non và trường phổ thông (giảm 2 trường so với năm học trước) với 328.479 học sinh. Để đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho năm học mới, toàn ngành đã đầu tư sửa chữa, xây mới 1.113 phòng học, mua sắm 5.197 bộ bàn ghế học sinh, với tổng kinh phí khoảng 214 tỷ đồng.

Doãn Công