Trang bị kỹ năng bơi cho trẻ nhỏ cùng lớp học bơi “Vinhomes Summer Camp 2016”

Tại Mỹ hay ở nhiều quốc gia khác trên thế giới, việc rèn luyện cho trẻ những kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống tự lập… trong đó có việc dạy bơi cho trẻ được nhà trường và phụ huynh rất chú trọng. Bởi vậy, hầu như mỗi học sinh hay thanh niên Mỹ đến tuổi trưởng thành đều biết bơi. Nhưng ở Việt Nam, việc trang bị cho trẻ những kiến thức này mới chỉ được quan tâm trong những năm gần đây.

Học bơi từ nhỏ - Điều không xa lạ với trẻ em phương Tây

Bức ảnh cô con gái 2 tháng tuổi dễ thương do Mark Zuckerberg (nhà sáng lập kiêm CEO của mạng xã hội Facebook) chia sẻ đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng khi nhận được cả triệu lượt "like" và hơn 21.000 lượt bình luận. Trong ảnh, cô con gái đầu lòng của Mark mặc bộ đồ bơi màu xanh nhạt, kẻ sọc, có gắn bông hoa màu đỏ trước ngực. Mark chú thích dưới bức ảnh: “Đây là trải nghiệm bơi lội đầu tiên của Max. Bé thực sự thích thú với việc bơi lội.”


(Nguồn: Internet)

(Nguồn: Internet)

Mark Zuckerberg không phải bậc phụ huynh hiếm hoi tập cho con tiếp xúc với nước từ nhỏ. Theo các chuyên gia nước ngoài, ngay từ khi còn trong bụng mẹ, các bé đã được làm quen với môi trường nước. Do đó học bơi sớm sẽ giúp các bé dễ kiểm soát được thăng bằng, có phản xạ thích hợp. Làm chủ kỹ năng bơi lội cũng giúp trẻ chủ động bảo vệ mình khi tham gia các hoạt động thể chất ngoài trời.

Đó chính là lý do bơi lội nằm trong danh sách các môn học thể dục bắt buộc hoặc tự chọn tại hầu hết các trường học tại Mỹ, Anh, Úc… và nhiều nước phương Tây khác.

Tại châu Á, xu hướng dạy bơi sớm cho trẻ đang dần lan rộng. Trẻ em Nhật được học bơi ngay từ tiểu học vì người Nhật cho rằng đây là kỹ năng sinh tồn vô cùng quan trọng, có thể cứu sống các bé khi gặp tình huống dưới nước khẩn cấp. Ở Việt Nam nhiều trường có tư duy giáo dục hiện đại đã bắt đầu đưa bơi vào danh sách những môn học chính thức. Nhiều bà mẹ trẻ thậm chí cho con học bơi ngay khi mới vài tháng tuổi với quan niệm tập bơi sớm giúp hỗ trợ phát triển trí não trẻ nhỏ.

Học bơi - kỹ năng sống còn bị xem nhẹ tại Việt Nam

Nhiều người chắc hẳn còn chưa quên tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra ở sông Trà Khúc (thành phố Quảng Ngãi) cướp đi mạng sống của 9 học sinh lớp 6. Tai nạn này mới chỉ là một con số rất nhỏ trong tổng số hơn 7.000 trẻ bị đuối nước hàng năm tại nước ta. Tuy nhiên, ngoài các trường có đầy đủ cơ sở vật chất như Vinschool và một số trường quốc tế, hầu như bơi lội chưa được đưa vào dạy học như một môn học chính thức tại các trường tiểu học, trung học do điều kiện về hạ tầng cơ sở chưa đáp ứng. Thay vì hạn chế con tham gia các hoạt động ngoại khóa, các bậc phụ huynh nên tự chủ động trang bị kĩ năng bơi và xử lý tình huống khẩn cấp cho con mình.

Cô Janette Smith, giáo viên chủ nhiệm tại một trường trung học cơ sở quốc tế cho biết: “Các em học sinh Việt Nam thông minh và chăm chỉ, tuy vậy các kĩ năng sống như bơi lội, giao tiếp, xử lý các tình huống khẩn cấp... còn chưa tốt. Tôi khá ngạc nhiên khi nhiều em học sinh sắp học cấp 2 nhưng vẫn chưa biết bơi. Giữa môi trường quốc tế, khi nhiều bạn cùng lớp với quốc tịch khác nhau đều tự tin và chủ động tham gia các hoạt động ngoại khóa trong nhà hay ngoài trời, việc thiếu các kỹ năng sống cần thiết trở thành rào cản khiến nhiều em học sinh Việt Nam thiếu tự tin.”

Làm chủ kỹ năng bơi lội cùng lớp học bơi 5 sao

Mùa hè đến, khi các bé có nhiều thời gian rảnh rỗi là thời điểm thích hợp để các bậc phụ huynh đăng ký cho con tham gia các lớp học bơi. Lớp học bơi miễn phí “Vinhomes Summer Camp 2016” dành riêng cho cư dân nhí Vinhomes ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết đó. Vinhomes đã kỹ lưỡng xây dựng nội dung học mà chơi dựa trên điều kiện thể trạng của trẻ em Việt Nam và chọn phối hợp với những giảng viên uy tín, giàu kinh nghiệm. Sau khi nghiên cứu và tham khảo các chương trình khác nhau, giáo trình dạy bơi tiên tiến của Học viện Bơi lội Singapore và SwimKids USA được sử dụng làm nền tảng xây dựng giáo trình cho các lớp học bơi dành cho các cư dân nhí Vinhomes.

Bà Đặng Thu Trang - Đại diện Ban Quản lý Vinhomes, phụ trách chương trình, phát biểu: “Khóa học bơi Vinhomes Summer Camp 2016 được diễn ra ngay tại khuôn viên bể bơi của các khu đô thị và khu căn hộ Vinhomes. Chương trình khóa học với các bài học dễ hiểu cho trẻ nhỏ, cùng các trò chơi đồng đội hấp dẫn là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa giáo trình chất lượng quốc tế và thể trạng của trẻ em Việt Nam. Xét về sức khỏe và sự đồng đều thể chất của trẻ em Việt Nam, chúng tôi tùy chỉnh khóa học bơi thành hai nhóm 5 - 7 tuổi và 8 - 14 tuổi để đảm bảo khả năng tiếp thu tốt nhất của các em”.


Không khí sôi nổi của lớp học bơi Vinhomes Summer Camp 2016.

Không khí sôi nổi của lớp học bơi Vinhomes Summer Camp 2016.

Dự kiến khóa học bơi Vinhomes Summer Camp 2016 sẽ thu hút sự tham gia của hơn 1.500 học viên. Chị Kim Yến - cư dân Khu đô thị Times City, mẹ của bé Việt Linh (12 tuổi) cho biết: “Luôn mong muốn trang bị cho con đầy đủ kiến thức và kỹ năng sống cần thiết, do vậy tôi đã treo thưởng một chuyến đi nghỉ mát cho bé Linh nếu bé biết bơi sau khóa học Vinhomes Summer Camp 2016. Lớp học bơi được tổ chức ngay trong khu đô thị Vinhomes, nên rất thuận tiện cho cháu tự chủ động đi học mà không cần tôi đưa đón”.


Các giảng viên tận tình chỉ dạy các em những kỹ thuật bơi cơ bản.

Các giảng viên tận tình chỉ dạy các em những kỹ thuật bơi cơ bản.

Khóa học bơi Vinhomes Summer Camp 2016 là hoạt động khởi đầu cho chuỗi các sự kiện hè sôi động dành cho các cư dân nhí trong hè này. Không chỉ là món quà gửi tặng các cư dân nhí hè 2016, chương trình còn giúp tăng cường giao lưu và kết nối nhiều gia đình cư dân Vinhomes khi đưa con tham gia các hoạt động tập thể. Giá trị gia tăng do chương trình Vinhomes Summer Camp 2016 mang lại thể hiện nỗ lực không ngừng xây dựng cộng đồng Vinhomes văn minh, hiện đại và thân thiện của chủ đầu tư.

Lớp học bơi miễn phí dành cho con em cư dân Vinhomes : Vinhomes Summer Camp 2016 trong tháng 6 - 7/2016

- Độ tuổi: Dành cho cư dân nhí Vinhomes từ 5 – 14 tuổi.

• Nhóm 5 - 7 tuổi, lớp học tối đa là 10 học viên với thời lượng 15 buổi.

• Nhóm 8 - 14 tuổi, lớp học tối đa là 15 học viên với thời lượng 12 buổi.

- Nội dung đào tạo: Kỹ năng độc lập cơ bản dưới nước, kỹ năng bơi lội cơ bản, kỹ năng bơi lội nâng cao