TPHCM: Tăng gắn kết giữa trường và doanh nghiệp qua ngày hội việc làm

(Dân trí) - Dịp cuối tuần qua, nhiều trường đại học tại TP.HCM đồng loạt tổ chức ngày hội tuyển dụng dành cho sinh viên trên địa bàn. Tổng cộng có tới hơn 160 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với khoảng 10.000 vị trí tuyển dụng cho sinh viên năm cuối cũng như sắp ra trường.

Trường ĐH Tài Chính Marketing tổ chức “Ngày hội tuyển dụng - JOB FAIR UFM 2016” với sự tham gia của 85 doanh nghiệp, mang đến 6.200 vị trí tuyển dụng. Theo Thạc sĩ Hứa Minh Tuấn - phó hiệu trưởng nhà trường cho biết ngày hội này là cầu nối để giới thiệu đến các doanh nghiệp những sinh viên năng động, sáng tạo, có kỹ năng và chuyên môn tốt, đáp ứng như cầu tuyển dụng. Ngoài gần 3.000 ứng viên là sinh viên trường tốt nghiệp từ tháng 7/2016, ngày hội còn giới thiệu tới doanh nghiệp nhiều sinh viên các trường, chương trình khác.

Lĩnh vực ngân hàng có nhiều sinh viên đến tìm hiểu và ứng tuyển
Lĩnh vực ngân hàng có nhiều sinh viên đến tìm hiểu và ứng tuyển

Ông Hứa Minh Tuấn cũng cho biết với đặc điểm tình hình của nền kinh tế khó khăn hiện nay cùng với lực lượng lao động đang dư thừa thì việc tìm các ứng viên đủ tiêu chuẩn, chất lượng cao phù hợp với các vị trí tuyển dụng là một trong những thách thức lớn đối với các doanh nghiệp. Chính vì điều đó nhà trường cũng đặt ra yêu cầu đầu ra đối với sinh viên cũng cao hơn. Ngoài đảm bảo đủ kiến thức thì để được nhận bằng tốt nghiệp sinh viên phải có đủ các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và đặc biệt là 6 kỹ năng mềm cần thiết khi đi tuyển dụng. Theo ông Tuấn, chính vì yêu cầu cao này mà có tới hơn trăm sinh viên năm cuối đã không thể được nhận bằng đợt tới vì thiếu chứng chỉ kỹ năng mềm.

Tương tự, trường ĐH Kinh tế TP.HCM cũng tổ chức Ngày hội nghề nghiệp với chủ đề “Nhân lực Việt- Tự tin hội nhập AEC”. Trước bối cảnh Việt Nam vừa gia nhập vào cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), một bước ngoặt đánh dấu sự hòa nhập của nền kinh tế Đông Nam Á và nguồn nhân lực Việt Nam đối mặt với sự canh tranh tự do với nguồn nhân lực của các quốc gia khác trong khu vực. Đây là dịp để các bạn sinh viên tìm hiểu nhu cầu thực tế và những yêu cầu của doanh nghiệp để chuẩn bị hành trang tốt nhất cho bản thân sau khi tốt nghiệp.

Ngày hội đón tiếp hàng ngàn lượt sinh viên từ các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP.HCM đến tham gia ứng tuyến với 80 nhà tuyển dụng hàng đầu. Sinh viên có cơ hội ứng tuyển vào các lĩnh vực: tài chính- ngân hàng, kinh doanh bất động sản, vật liệu xây dựng, bao bì, dệt may, du lịch, kế toán, thuế, bảo hiểm, thương mại, điện tử, thiết bị văn phòng, hàng tiêu dùng, thực phẩm, dược phẩm... Ngày hội này cung cấp hơn 300 vị trí tuyển dụng với gần 5.000 lao động cần tuyển.

Sinh viên đăng ký ứng tuyển trong ngày hội nghề nghiệp diễn ra tại trường ĐH Kinh tế TPHCM
Sinh viên đăng ký ứng tuyển trong ngày hội nghề nghiệp diễn ra tại trường ĐH Kinh tế TPHCM

Theo TS Trần Thế Hoàng - Phó hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế TPHCM: “Bên cạnh chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường luôn nhận thức sự quan trọng và cần thiết của mối quan hệ gắn kết với doanh nghiệp và các đơn vị tuyển dụng. Sự hợp tác này đem lại những giá trị thiết thực, hỗ trợ cho hoạt động giảng dạy của trường và đặc biệt giải quyết đầu ra cho sinh viên”.

Ngoài tuyển dụng, ngày hội còn tổ chức nhiều chương trình tọa đàm để sinh viên được giao lưu với các doanh nhân thành đạt, các chuyên gia, nhà tuyển dụng để biết thêm thị trường lao động và cơ hội thử thách trong quá trình tìm việc. Nhiều sinh viên dù mới học năm 1,2 nhưng cũng tham gia để chuẩn bị kỹ năng cần thiết và sự tự tin hội nhập môi trường làm việc sau khi ra trường.

Ngay tọa đàm “Thị trường lao động Việt Nam 2016 trước những thách thức khi gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN” trong khuôn khổ ngày hội, một số sinh viên quan tâm đến việc dịch chuyển lao động và những dự báo về thị trường lao động sắp tới. Tuy nhiên, các chuyên gia tuyển dụng cho rằng sinh viên đừng nên đặt nặng những vấn đề này, thay vào đó hãy tập trung tích lũy kiến thức, kỹ năng và đặc biệt là ngoại ngữ. Nếu sinh viên hội đủ những yếu tố này thì không lo khó cạnh tranh với lao động nước ngoài.

Lê Phương