Sinh viên trường nghề, thanh niên đường phố tham gia phòng tránh HIV

(Dân trí) - Vừa qua, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện dự án N.A.M” - Dự án “Phòng tránh HIV trong Thanh thiếu niên VN - Thay đổi quan điểm giới và giảm các hành vi nguy cơ” dành cho SV trường nghề và thanh thiếu niên đường phố.

Từ tháng 11 năm 2006, Chương trình Hỗ trợ khẩn cấp về Phòng chống HIV/AIDS của Tổng thống Hoa Kỳ (PEPFAR), thông qua Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và tổ chức Pact Việt Nam, đã tài trợ Tổ chức Cứu trợ trẻ em Mỹ và chính phủ Việt Nam cũng như đối tác địa phương dự án ngăn ngừa lây nhiễm HIV trong thanh niên có nguy cơ.

Dựa trên nền tảng là chương trình giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm HIV, được biết đến với tên là Chương trình H+, đã thành công ở Braxin, dự án phòng tránh HIV mang tính chất toàn diện này đã được triển khai trong các thanh thiếu niên độ tuổi 15-24 ở hệ thống trường nghề và đường phố tại Hà Nội, TPHCM và tỉnh Quảng Ninh. Cho đến cuối năm 2011, dự án đã được mở rộng ra ở một số tỉnh, thành khác như: Hải Phòng, Nghệ An, Cần Thơ, An Giang.

Dự án N.A.M là dự án phòng tránh HIV dựa trên cơ sở thay đổi quan niệm về giới và giảm các hành vi nguy cơ và phòng tránh HIV đầu tiên dành cho nam. Đây là sự án đầu tiên tiếp cận đối tượng sinh viên trường nghề - nhóm thanh niên nhiều thiệt thòi và dễ bị tổn thương nhất trong môi trường trường học và cũng là dự án đầu tiên tiếp cận đối tượng thanh thiếu niên đường phố - nhóm thanh niên ngoài hệ thống nhà trường - đối tượng có nguy cơ lây nhiễm HIV cao nhưng bị bỏ quên. Trong thời gian thực hiện, dự án đã cứu được nhiều thanh niên lầm lỡ trở lại con đường lương thiện.

Hồng Hạnh