Quảng Trị: Trao giải thưởng “Bông sen hồng” đến 26 cá nhân tiêu biểu

(Dân trí) - Ngày 23/8, nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống Vĩnh Linh (25/8/1954-25/8/2018), UBND huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) và Hội Khuyến học Vĩnh Linh tổ chức trao giải thưởng “Bông sen hồng” lần thứ 11 cho các cá nhân có thành tích trong phong trào lao động sản xuất, khuyến học, khuyến tài.

Giải thưởng nhằm tôn vinh những cá nhân điển hình, “học hay, làm sáng tạo, sống văn hóa”, trách nhiệm với cộng đồng. Đây cũng là giải thưởng đặc trưng của hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Dịp này, huyện Vĩnh Linh đã trao tặng giải thưởng cho 26 cá nhân, kèm số tiền thưởng 1 triệu đồng/người. Những cá nhân được vinh danh trong lần này là những điển hình trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Bằng sự thông minh, sáng tạo và nỗ lực vượt qua khó khăn, xứng đáng là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Tại lễ trao giải thưởng, bà Nguyễn Thị Khởi - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh ghi nhận các điển hình Bông sen hồng lần này đã phát huy truyền thống hiếu học, ham sáng tạo trong lao động sản xuất, có nhiều đóng góp trong các mặt của đời sống xã hội ở địa phương.


Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị và bà Nguyễn Thị Khởi - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh trao giải thưởng cho các học sinh.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị và bà Nguyễn Thị Khởi - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh trao giải thưởng cho các học sinh.

Bà Khởi nói rằng, đây là những "Bông sen hồng" thực sự tiêu biểu của địa phương về học hay, làm sáng tạo, sống có văn hóa, trách nhiệm với cộng đồng. 26 người được tôn vinh là những cá nhân nổi bật trong phong trào lao động sản xuất, khuyến học khuyến tài, ở các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục.

Những cá nhân nhận giải thưởng đủ mọi lứa tuổi, đó là những học sinh có thành tích học tập tốt, những anh nông dân sản xuất giỏi, bác cựu chiến binh, hội nông dân, trưởng thôn tâm huyết với cộng đồng. Đó là những chủ doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, mang lại việc làm cho nhiều lao động; các giáo viên dạy giỏi; các cán bộ quản lý trách nhiệm…

Nhiều chủ doanh nghiệp, nông dân được nhận giải thưởng khuyến học khuyến tài
Nhiều chủ doanh nghiệp, nông dân được nhận giải thưởng khuyến học khuyến tài

Qua 10 lần tổ chức giải thưởng, các cá nhân đã vươn lên bằng nghị lực và ý chí, là tấm gương sáng để cộng đồng học tập và làm theo.

Trong những năm tới, đề nghị tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giải thưởng Bông sen hồng; việc xét trao giải thưởng phải đúng quy trình, nghiêm túc, không chạy theo số lượng.

Chú trọng chất lượng xét trao giải, đảm bảo tính dân chủ và thống nhất. Các địa phương, đơn vị tích cực phát hiện, giới thiệu các cá nhân xuất sắc trên các lĩnh vực hoạt động để xem xét và tổ chức tôn vinh hàng năm. Đồng thời quan tâm đến việc nhân rộng các gương điển hình nhằm tạo ra sức lan tỏa để mọi người học tập, noi theo.

26 cá nhân tiêu biểu nhận giải thưởng Bông sen hồng 2018
26 cá nhân tiêu biểu nhận giải thưởng Bông sen hồng 2018

Bông sen hồng là giải thưởng của huyện Vĩnh Linh được sáng lập từ năm 2008 nhằm tôn vinh những cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, với tiêu chí “Học hay, làm sáng tạo, sống có văn hóa”.

Đăng Đức