Phát bằng Cử nhân Phật học cho hơn 160 Tăng Ni sinh viên Huế

(Dân trí) - Ngày 8/10 tại cơ sở mới Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế (thôn Thủy Tây, xã Thủy An, phường An Tây, TP Huế) đã diễn ra Lễ tốt nghiệp Cử nhân Phật học khóa VII (2013-2017) và Lễ Tổng khai giảng khóa VII&IX năm học 2017-2018.

Đến tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, kiêm Phó Ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương; ông Nguyễn Tài Tuệ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ -Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế…

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế là 1 trong 4 Trung tâm giáo dục cấp Đại học của Giáo hội Phật giáo Việt Nam với sứ mệnh đào tạo Tăng, Ni trở thành những người vừa có đức vừa có tài, tạo nguồn nhân lực có khả năng hộ đạo, giúp đời.

Chương trình đào tạo của Học viện theo hướng liên thông và hòa nhập với nền giáo dục trong nước cũng như thế giới. Các môn học được phân thành 3 khối kiến thức là khối kiến thức chung bao gồm các môn Văn, Triết, Sử, Tâm lý, Xã hội, Giáo dục, Tin học, Ngoại ngữ; khối kiến thức cơ sở ngành liên quan đến Phật học và khối kiến thức chuyên ngành Phật học.

Nhằm thích ứng với xu thế hiện nay: “tinh hoa” thay vì “phổ cập” trong giáo dục đại học và nhằm chuẩn bị cho việc nâng cao và mở rộng hoạt động đào tạo trong thời gian tới của Học viện như một đại học Phật giáo đa ngành, đa chức năng nên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế đã chủ trương “chú trọng chất lượng đầu ra” và “thông thoáng đầu vào”.

Đến nay, Học viện đã đào tạo được 7 khóa với 850 Tăng Ni sinh viên tốt nghiệp Cử nhân Phật học. Riêng khóa VII (2013-2017) có số lượng Tăng Ni sinh viên trúng tuyển là 214. Số lượng Tăng Ni sinh viên hội đủ điều kiện tốt nghiệp là 161 chiếm tỷ lệ 75%, trong đó có 22 vị viết luận văn, 159 vị dự kỳ thi tốt nghiệp. Có 9 vị bị treo bằng tốt nghiệp. Ngoài ra có 12 vị không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp. Tại lễ có tổng số 163 Tăng Ni được phát bằng Cử nhân Phật học gồm 161 Tăng Ni khóa VII trên và 2 Tăng Ni khóa VI.

Trao bằng Cử nhân Phật học cho 163 Tăng Ni sinh viên.
Trao bằng Cử nhân Phật học cho 163 Tăng Ni sinh viên.

Trao bằng Cử nhân Phật học cho hơn 160 Tăng Ni sinh viên Huế

Tổng kết toàn khóa về mặt học tập, khóa VII có 10 Tăng Ni sinh viên xếp loại xuất sắc từ 8,5 trở lên; 23 Tăng Ni sinh viên xếp loại giỏi từ 8,0 trở lên 8,4 điểm; 105 Tăng Ni sinh viên xếp loại khá từ 7,0 trở lên 7,9 điểm; 19 Tăng Ni sinh viên xếp loại trung bình từ 5,0 trở lên 6,9 điểm.

Các Tăng sinh viên khóa VII nhận bằng tốt nghiệp Cử nhân Phật học
Các Tăng sinh viên khóa VII nhận bằng tốt nghiệp Cử nhân Phật học

Riêng 2 khóa mới được khai giảng gồm khóa VIII có 165 Tăng Ni sinh viên đang học năm thứ III, và khóa IX mới vừa tuyển sinh có 209 Tăng Ni sinh viên trúng tuyển và đang học năm thứ I.

Tặng thưởng cho các tân Tăng Ni sinh viên khóa IX có kết quả cao nhất
Tặng thưởng cho các tân Tăng Ni sinh viên khóa IX có kết quả cao nhất

Trong số những Tăng Ni sinh viên đã được tốt nghiệp, phần lớn đã trở về hoạt động và phục vụ đắc lực tại các cơ sở của Giáo hội địa phương và nhiều vị Tăng Ni sinh viên đã được Học viện giới thiệu đào tạo nâng cao ở Ấn Độ, Đài Loan, Nhật Bản và Trung Quốc. Một số Tăng Ni sinh viên khóa I,II và III sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ, Tiến sĩ ở các Đại học nước ngoài khác nhau cũng đã trở về nước và đang tham gia vào các công tác Phật giáo khác nhau của Giáo hội.

Khen thưởng Tăng Ni sinh khóa VII đạt kết quả xuất sắc 4 năm học
Khen thưởng Tăng Ni sinh khóa VII đạt kết quả xuất sắc 4 năm học

“Các kiến thức Phật học và thế học mà Học viện cung cấp cho các con trong 4 năm học Cử nhân là những kiến thức căn bản của cấp Đại học. Gọi là căn bản bởi vì đây là các kiến thức đại cương để từ đó các con tự mình đi sâu hơn vào lời dạy của đức Phật trong Thánh điển, cũng như đi xa hơn ở cấp sau Đại học trong nước và nước ngoài. Giáo dục học đường chỉ là bước khởi đầu để sinh viên tự mình đi vào nghiên cứu một cách khoa học, khai mở thể giới học vấn mênh mông.

Ngoài học vấn, các con còn phải thực hành công phu Tư huệ và Tu huệ để thực sự xứng đáng với mong chờ của Học viện và Giáo hội. Học viện chúc mừng các Tăng Ni sinh viên tốt nghiệp khóa VII, mong rằng các con tiếp tục ôn tập nhuần nhuyễn các kiến thức đã học, để áp dụng vào đời sống tu tập, hoằng dương Chánh Pháp mang lại lợi ích cho tự thân và tha nhân” - Hòa thượng Thích Hải Ấn, Quyền Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế nhắn nhủ tới các Tăng Ni tân cử nhân trong buổi lễ.

Đại Dương