"Nghĩa tình xứ Nghệ" hướng về học sinh nghèo vùng lũ"

(Dân trí) - Tại đêm giao lưu "Nghĩa tình xứ Nghệ", ban tổ chức đã trao 100 triệu đồng ủng hộ học sinh vùng lũ Mường Típ và 50 triệu đồng cho Phòng Giáo dục Kỳ Sơn (Nghệ An). 50 suất học bổng khác cũng được trao cho sinh viên nghèo học giỏi của Đại học Vinh.

Trao học bổng cho các sinh viên nghèo vượt khó học giỏi tại Đại học Vinh
Trao học bổng cho các sinh viên nghèo vượt khó học giỏi tại Đại học Vinh

Tối 14/9, Sở Du lịch Nghệ An phối hợp với Trường Đại học Vinh và doanh nghiệp kinh doanh du lịch tổ chức tổ chức chương trình giao lưu “Nghĩa tình xứ Nghệ” chào mừng kỷ niệm Ngày Du lịch thế giới 27/9 và gây quỹ từ thiện, ủng hộ các HS-SV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên học giỏi; gia đình chính sách và các xã nghèo miền Tây Nghệ An bị ảnh hưởng lũ lụt hồi cuối tháng 8 vừa qua.

Tại buổi tọa đàm, các sinh viên được cập nhật nhiều thông tin hữu ích về sự phát triển của du lịch Việt Nam nói chung, du lịch Nghệ An nói riêng; thời cơ, thách thức của du lịch trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; kinh nghiệm khởi nghiệp và cơ hội việc làm của sinh viên ngành du lịch sau khi ra trường...

Đại diện Ban tổ chức trao 100 triệu đồng cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nậm Típ và Trường Mầm non Mường Típ (xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) khắc phục hậu quả lũ lụt xảy ra vào cuối tháng 8
Đại diện Ban tổ chức trao 100 triệu đồng cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nậm Típ và Trường Mầm non Mường Típ (xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) khắc phục hậu quả lũ lụt xảy ra vào cuối tháng 8

Ban tổ chức đã trao 100 triệu đồng cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nậm Típ và Trường Mầm non Mường Típ (xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Đây là 2 trường học chịu thiệt hại nặng nề sau cơn lũ lịch sử cuối tháng 8 vừa qua. Một doanh nghiệp du lịch cũng trao 50 triệu đồng cho Phòng GD&ĐT Kỳ Sơn để góp phần khắc phục khó khăn trường lớp, giúp thầy trò vùng lũ sớm ổn định cơ sở vật chất để yên tâm dạy tốt, học tốt.

Cũng trong đêm giao lưu, 50 suất học bổng đã được trao cho 50 sinh viên Trường Đại học Vinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi, trị giá mỗi suất học bổng 1 triệu đồng.

Hoàng Lam