Quảng Trị:

Nam học sinh nghèo không cha, mất mẹ phấn khởi trong ngày khánh thành nhà mới

(Dân trí) - Sau hơn 1 tháng xây dựng, công trình nhà ở cho học sinh nghèo Quảng Trị đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong niềm phấn khởi của hai bà cháu, sự chia sẻ của chính quyền địa phương và bà con lối xóm.

Ngày 1/11, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức lễ bàn giao “Mái ấm khuyến học” cho gia đình em Lê Quang, học sinh lớp 8B, Trường THCS Tân Thành, huyện Hướng Hóa.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ bàn giao “Mái ấm khuyến học” cho gia đình em Lê Quang.
Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ bàn giao “Mái ấm khuyến học” cho gia đình em Lê Quang.

Gia đình em Lê Quang (ở thôn Nại Cửu, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cha bỏ đi từ khi Quang còn nhỏ và lúc em lên 5 tuổi thì mẹ qua đời. Vì vậy, em Quang chỉ biết nương nhờ vào bà ngoại đã ngoài 60 tuổi, thường xuyên đau ốm.

Thấu hiểu sự khó khăn của gia đình em Quang, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh khởi công xây dựng “Mái ấm khuyến học” trị giá 60 triệu đồng dành tặng 2 bà cháu.

Công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp học sinh nghèo ổn định cuộc sống để yên tâm học tập.
Công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp học sinh nghèo ổn định cuộc sống để yên tâm học tập.

“Mái ấm khuyến học” tặng em Quang thuộc chương trình phối hợp giữa Hội Khuyến học tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị, chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng.

Được sự hỗ trợ của chính quyền xã Tân Thành, sự giúp đỡ của bà con lối xóm, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp giám sát, đóng góp ngày công xây dựng công trình. Sau hơn 1 tháng thi công khẩn trương, đến nay ngôi nhà xây kiên cố với 3 phòng sinh hoạt trên tổng diện tích hơn 60 m2 đã được hoàn thành, bàn giao cho gia đình em Lê Quang đưa vào sử dụng.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị, cho biết: Công trình mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự chia sẻ với gia đình, giúp em Quang vượt qua phần nào khó khăn để yên tâm học tập. Từ nay, 2 bà cháu sẽ được sinh hoạt trong ngôi nhà mới vững chắc, ấm áp hơn.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị và BĐBP tỉnh động viên hai bà cháu sớm ổn định cuộc sống. Cháu Quang nỗ lực hơn nữa để đạt thành tích cao trong học tập.

Ông Lê Lý - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành cho biết, công trình “mái ấm khuyến học” đưa vào sử dụng sẽ tạo thuận lợi cho hai bà cháu có nơi sinh hoạt, ổn định việc học tập.

Đại diện xã Tân Thành gửi lời cảm ơn đến Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã quan tâm đến học sinh trên địa bàn.

Hội Khuyến học tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tặng nhiều phần quà cho gia đình em Lê Quang.
Hội Khuyến học tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tặng nhiều phần quà cho gia đình em Lê Quang.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tặng cho gia đình em Lê Quang nhiều phần quà như chăn, chiếu, lương thực, thực phẩm, vật dụng sinh hoạt.

Bày tỏ niềm phấn khởi trong ngày lễ khánh thành, bàn giao nhà mới, em Quang gửi lời cảm ơn đến Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã quan tâm, hỗ trợ cho hai bà cháu.

Đ. Đức