Nam Định: Trao thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích cao

(Dân trí) - Vào ngày 16/8, UBND tỉnh Nam Định, Quỹ khuyến học khuyến tài Lương Thế Vinh phối hợp tổ chức lễ tuyên dương thành tích các thầy cô giáo đạt thành tích cao trong giảng dạy và các học sinh giỏi tỉnh Nam Định năm học 2016 - 2017.

Tại Lễ tuyên dương, Ban tổ chức đã công bố các quyết định khen thưởng của Bộ GD-ĐT, của UBND tỉnh, Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định và của Quỹ khuyến học, khuyến tài Lương Thế Vinh; vinh danh, trao thưởng cho hàng nghìn học sinh và các thầy cô giáo đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập trong năm học 2016-2017. Tổng số tiền thưởng là 1 tỷ 970 triệu đồng...

Tại Lễ tuyên dương, Nhà giáo Ưu tú Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định cho biết: “Năm học 2016 - 2017, ngành GD-ĐT Nam Định đã nỗ lực, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh, qua đó đạt thêm nhiều kết quả quan trọng, nhất là kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi...”.

Nhà giáo Ưu tú Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định trao bằng khen cho các học sinh giỏi xuất sắc
Nhà giáo Ưu tú Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định trao bằng khen cho các học sinh giỏi xuất sắc

Trong kỳ thi THPT quốc gia, Nam Định là tỉnh có điểm bình quân các môn thi và điểm bình quân môn Toán cao nhất toàn quốc; các môn khác đều nằm trong tốp các tỉnh có điểm bình quân cao nhất. Hàng nghìn học sinh của tỉnh đã tham dự, đoạt giải trong các Hội thi phong trào, trên nhiều lĩnh vực do Sở và do Bộ GD-ĐT tổ chức, như thi tiếng Anh, thi phát triển năng lực “Ứngdụng-Trải nghiệm-Sáng tạo”, cuộc thi ý tưởng Khoa học-kỹ thuật, thi vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết tình huống thực tiễn, cuộc thi Vô địch tin học Văn phòng thế giới, các cuộc thi Toán bằng tiếng Anh...

Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2016-2017, Nam Định có 94 học sinh (11 đội tuyển) tham dự. Kết quả, 77 học sinh đã đoạt giải (tỷ lệ 81.91%, gồm 1 giải Nhất, 19 giải Nhì, 30 giải Ba, 27 giải Khuyến khích). Trong đó, em Bùi Mạnh Tú (Trường PTTH chuyên Lê Hồng Phong) đã đoạt giải Nhất trong lĩnh vực Microsoft Word 2013. Bùi Mạnh Tú sau đó là 1 trong 3 đại sứ đại diện cho Việt Nam tham dự vòng chung kết cuộc thi Tin học Văn phòng thế giới 2017, tổ chức tại Mỹ. Kết quả Tú đã đoạt Huy chương Đồng.

Với các thành tích trên, năm học 2016-2017, ngành giáo dục-đào tạo tỉnh Nam Định tiếp tục được Bộ GD-ĐT tặng cờ thi đua “Đơn vị tiêu biểu xuất sắc”. Đây cũng là năm thứ 23 liên tiếp Nam Định dẫn đầu toàn quốc về giáo dục-đào tạo...

Tại buổi tuyên dương, ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đề nghị, ngành GD-ĐT địa phương cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa phương pháp giảng dạy và công tác quản lý; chú trọng phát hiện bồi dưỡng các học sinh giỏi. Đồng thời yêu cầu ngành GD-ĐT địa phương phải nâng cao chất lượng dạy học, đặc biệt là phải chú trọng dạy ngoại ngữ và kỹ năng sống cho học sinh ở các cấp học. Đổi mới mô hình, phương pháp giảng dạy để khơi dậy niềm đam mê học giỏi, bồi dưỡng khả năng “tự học thành tài”, khí chất ham học, ham làm, ham sáng tạo của học sinh.

Đức Văn