Khuyến học là một nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đoàn

(Dân trí) - Phong trào khuyến học, khuyến tài đang phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Những năm qua, các tổ chức Đoàn trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thể hiện vai trò trong việc giúp đỡ, động viên HSSV nghèo vượt khó tiếp tục đến trường.

Trong 5 năm qua (2002-2007), thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu, các huyện, thị, thành đoàn và các khối đoàn cơ sở đã có nhiều hoạt động thiết thực cho công tác khuyến học, khuyến tài. Ở nhiều nơi, phong trào thi đua học tập được phát động sâu rộng đến từng chi đoàn, chi đội, nhiều phong trào, nhiều chương trình được tổ chức thực hiện và duy trì, đem lại hiệu quả cao.

Công tác hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, học sinh trong học tập được các cấp bộ đoàn quan tâm với nhiều giải pháp thiết thực. 100% các cơ sở đoàn đều có quỹ khuyến học, khuyến tài. Các hoạt động này được phát triển bằng nhiều hình thức như vận động các đơn vị kinh tế, các mạnh thường quân, các cơ quan, ban ngành, các cấp bộ Đoàn tham gia ủng hộ...

Bên cạnh những hoạt động diễn ra ở cấp tỉnh, các tổ chức đoàn ở các huyện, thị, thành phố đã thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài ngay tại địa phương. Các loại quỹ học bổng được mang tên: Nguyễn Thanh Đằng của Thị Đoàn Bà Rịa, giải thưởng Lê Quý Đôn của TP Vũng Tàu, học bổng Nguyễn Hữu Cảnh của Long Điền, học bổng tài năng của Đoàn trường THPT Phú Mỹ - huyện Tân Thành, giải thưởng "Áo trắng đến trường" của Đoàn trường THPT Hoà Bình, quỹ học bổng Võ Thị Sáu của trường Cao đẳng Cộng đồng BR-VT và hàng trăm suất học bổng vượt khó học giỏi của các trường đại học, cao đẳng, được duy trì và phát triển.

Ngoài các hoạt động gây quỹ học bổng, các Đoàn trường đại học, cao đẳng đã phối hợp giới thiệu cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay "Quỹ tín dụng đào tạo" nhằm phục vụ công tác học tập, đã có 30 sinh viên được vay 45 triệu đồng...

Chị Trần Thị Thu Hiền - Phó Ban Thiếu nhi Trường học Tỉnh Đoàn cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn trong việc vận động kinh phí gây Quỹ khuyến học - khuyến tài. Số tiền để trao tặng cho các giải thưởng, suất học bổng còn thấp, số lượng học sinh, sinh viên được hỗ trợ chưa đáp ứng được so với yêu cầu thực tế.

Để tiếp tục đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn xác định, trong thời gian tới sẽ tham mưu với chính quyền địa phương về các chính sách, chế độ đãi ngộ cho sinh viên giỏi, sinh viên vượt khó học tốt; xây dựng các quỹ khuyến học, quỹ hỗ trợ sinh viên, học sinh tại các cấp bộ Đoàn-Hội thông qua các hoạt động tại địa phương; phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể liên quan, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức tốt các hoạt động cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó học giỏi, các giải thưởng tôn vinh tài năng trẻ; tiếp tục vận động, thành lập Ban liên lạc sinh viên các huyện, thị, thành đoàn thông qua những đội, nhóm sinh viên tích cực, tiêu biểu; xây dựng cầu nối giữa huyện, thị, thành và ban liên lạc sinh viên, nắm chắc thực lực sinh viên; giúp các bạn có điều kiện để học tập, nghiên cứu tốt hơn.

Chí Văn