Khó dạy con học, cha mẹ hãy gọi điện tham vấn gia sư trực tuyến

Với chương trình học ở bậc tiểu học hiện tại, nhiều bậc phụ huynh than phiền “rất chật vật mỗi lúc kèm con học bài”. Do không có kỹ năng sư phạm nên cha mẹ chỉ biết dạy con theo kinh nghiệm hoặc dùng kiến thức lỗi thời.

Dy con bng kinh nghim

Không muốn con phải “chạy sô” đến các lớp học thêm, nhiều bậc phụ huynh có con học bậc tiểu học thường chọn cách kèm con học bài. Tuy vậy, không phải lúc nào việc kèm con học cũng suôn sẻ, chị Kiều Vinh (Long Biên, Hà Nội) chia sẻ, kèm con học thực sự quá khó, một phần do chương trình học bây giờ khác trước đây, bài tập khó hơn nhiều, phần nữa là do phụ huynh không có phương pháp truyền đạt, kỹ năng sư phạm.

Ứng dụng Teacher Phone tích hợp đa nền tảng, giao diện thân thiện, dễ dàng sử dụng
Ứng dụng Teacher Phone tích hợp đa nền tảng, giao diện thân thiện, dễ dàng sử dụng

Chị nói thêm: “Mình không có kỹ năng sư phạm, kiến thức cũng chỉ là kinh nghiệm từ thời xưa, nên nhiều khi gặp bài tập khó, loay hoay mãi, bố mẹ không tìm nổi lời giải. Thành ra, có lần mắng con “học dốt, trên lớp không chịu nghe giảng”. Sau đó con khóc, mẹ căng thẳng, bố kêu đau đầu”.

Hay như tình huống tưởng đơn giản nhất “đọc bảng chữ cái” cũng gây dở khóc dở cười. Chị dạy con đọc “a,b,c” là “a, bê, xê”, nhưng anh lại dạy con đọc “a, bờ, cờ”.

Theo các giáo viên có kinh nghiệm chia sẻ, nhiều khi phụ huynh hay nản chí và có xu hướng mặc kệ, bất lực với con khi kèm con học bài. Nguyên nhân là do đa số các bậc phụ huynh thường không có kỹ năng sư phạm nên chỉ dạy con theo kinh nghiệm hoặc dùng những kiến thức đã lỗi thời. Điều này khiến trẻ có thể rơi vào tình trạng càng học càng nản và từ đó, sự thiếu hụt kiến thức là điều không thể tránh khỏi.

Không kiên trì học cùng con, nhiều phụ huynh tìm đến với cách làm đỡ mất thời gian hơn là thuê gia sư tại nhà hay cho con “chạy sô” học thêm để cô giáo trực tiếp giảng dạy. Tuy nhiên, những cách này thường khá tốn kém và cũng bất tiện.

Khó dạy con học, cha mẹ hãy gọi điện tham vấn gia sư trực tuyến - 2

Gi đin hi gia sư trc tuyến

Ở Việt Nam, bên cạnh giáo dục truyền thống thì việc học tập trực tuyến bắt đầu phát triển để hỗ trợ cho học sinh và phụ huynh. Nếu gặp bài tập, tình huống khó, học sinh không cần chờ đợi gia sư tới giải đáp hoặc đến lớp hỏi thầy, cô giáo, thay vào đó, học sinh gọi điện qua ứng dụng phần mền gia sư trực tuyến để được tư vấn.

Anh Nguyễn Đăng – đại diện đơn vị cung cấp ứng dụng Teacher Phone - ứng dụng tư vấn học và hỏi đáp trực tuyến dành cho học sinh tiểu học trên smartphone cho biết, học sinh có nhu cầu học tập, tư vấn kiến thức, giải bài tập hay thậm chí là tư vấn tâm lý học trò, (xử lý các tình huống khó như bị bạn đánh, mắng phải xử lý thế nào) chỉ cần cài đặt ứng dụng Teacher Phone này trên điện thoại thông minh, sau đó ấn để gọi điện lên tổng đài để nhận được tư vấn về cách xử lý đúng đắn, khoa học, hiệu quả nhất.

Tư vấn viên là các gia sư được đào tạo theo chuẩn của Viện phát triển giáo dục và trí tuệ Việt trực tiếp trả lời và trò chuyện với người học.

Đội ngũ gia sư của Teacher Phone được huấn luyện để hiểu rõ tâm lý này của học sinh tiểu học, dạy như nào để các bé không chán, phải đóng vai như bạn bè chia sẻ ra sao để các bạn ý nói ra được các khúc mắc của mình. Với quy trình training, thực hành và trải nghiệm thực tế các gia sư mới được lựa chọn để hướng dẫn các con và phụ huynh.

Khó dạy con học, cha mẹ hãy gọi điện tham vấn gia sư trực tuyến - 3

Viện phát triển giáo dục và trí tuệ Việt là đơn vị chịu trách nhiệm đưa ra quy trình đào tạo, hướng dẫn và kiểm tra chất lượng chuyên môn, tâm lý để gia sư Teacher Phone hướng dẫn cho các con học bài mỗi khi các con gọi tới. Mà trực tiếp là Viện trưởng Lê Thị Lan Anh là người rất ủng hộ và quan tâm sát sao cách thức gia sư mới này.

Hướng tới giải đáp mọi thắc mắc của trẻ và phụ huynh bậc tiểu học nên Teacher Phone mong muốn trở thành trợ lý đắc lực cho phụ huynh trong quá trình học tập và hình thành các thói quen tốt cho trẻ. Nơi giải đáp các thắc mắc học tập và tâm lý cho các con.

Việc phụ huynh cài đặt và cho phép con sử dụng hoặc tham vấn trực tiếp gia sư của Teacher Phone cũng là sự cho phép con cái được sử dụng dịch vụ. Thêm vào đó, việc được nghe lại các trao đổi của con và gia sư cũng dễ dàng và bố mẹ xem con cái mình học như nào.

Nói về điểm khác biệt của Teacher Phone so với các dịch vụ gia sư trực tuyến trước đây, anh Nguyễn Đăng cho biết, bản thân VNINCOM - đơn vị phát tiển ứng dụng cũng đã cung cấp dịch vụ tổng đài gia sư thoại 19006263. Tuy nhiên, mức giá có sự khác biệt rõ nhất. Nếu với mỗi phút gọi qua 19006263 người dùng sẽ mất phí 5 nghìn đồng/phút thì ứng dụng Teacher Phone đang miễn phí 30 phút đầu tiên khi cài đặt và 2 nghìn đồng/phút khi có nhu cầu sử dụng tiếp theo.

Các dịch vụ gia sư trực tuyến khác thường phát các video dạy học trực tuyến và chỉ giải đáp các thắc mắc theo bài học có trong video, còn gia sư Teacher Phone có các gia sư trực tiếp lắng nghe và hướng dẫn, chia sẻ học bài với các con hoặc tư vấn cho phụ huynh để dạy con tốt nhất. Sự tương tác hai chiều này là sự khác biệt lớn nhất so với các dịch vụ gia sư online khác.

Nói tóm lại, việc cho ra đời ứng dụng mang tính chất đột phá này, nhà phát triển cũng mong muốn có được công cụ tiện ích, thân thiện và chi phí thấp nhất có thể để phục vụ nhu cầu học tập và hướng dẫn các con học sinh tiểu học cũng như hướng dẫn phụ huynh cách dạy dỗ các con đúng cách nhất.

Link tải bản iOS: http://goo.gl/5EaZ9x / Link tải bản Android: https://goo.gl/4NK3CC

Hotline 1900.6052