Huế: Đầu năm mới nhiều nơi không có học sinh bỏ học đi làm

(Dân trí) - Tại tỉnh Thừa Thiên Huế mỗi lúc ra Tết, so với những năm trước thường có một số lượng khá học sinh bỏ học đi làm ngoại tỉnh hay tại Lào, thì năm này đã giảm mạnh, đặc biệt một số địa phương không có học sinh nào nghỉ học.

Ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Trưởng phòng GD-ĐT huyện Phú Vang cho biết ra Tết 2017, số lượng học sinh nghỉ học giảm hẳn so với các năm trước. Khối Tiểu học không có em nào bỏ học. Khối THCS có giảm 36 em nhưng không phải diện bỏ học, trong đó 2 em xuất cảnh đi Mỹ, 34 em rút học bạ cùng gia đình đi vào nam.

So sánh với con số ra Tết 2016, huyện Phú Vang giảm 67 học sinh, trong đó bỏ học 53 em. Hay những Tết 2015, 2014, khi ra Tết giảm từ 80-100 em với con số bỏ học nhiều. Thì năm 2017 thực sự là một năm ấn tượng khi ra Tết không có học sinh nào bỏ trường bỏ lớp để đi làm việc, bươn chải sớm.

“Điều đáng mừng là trong 8 xã ở huyện, đặc biệt các xã vùng biển như Phú Diên, Vinh An hay xã “điểm nóng” Phú Hải năm nay không có em nào bỏ học. Nhớ lại những năm trước, học sinh lớp 8 lớp 9 ra Tết do hoàn cảnh gia đình nên phải bỏ học, các em đi cả mấy xe đò vào Sài Gòn làm công nhân, làm may… thì năm nay không có em nào phải dừng việc học giữa chừng” - ông Thuận nói.

Học sinh trường THCS Phú Đa, huyện Phú Vang tới lớp đầy đủ trong ngày học đầu năm mới 2017
Học sinh trường THCS Phú Đa, huyện Phú Vang tới lớp đầy đủ trong ngày học đầu năm mới 2017
Không có học sinh huyện Phú Vang nghỉ học ra Tết 2017
Không có học sinh huyện Phú Vang nghỉ học ra Tết 2017

Theo ông Lê Đình Phong, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Phú Vang, do gia đình học sinh đã chuyển biến về mặt nhận thức, cùng với việc phòng chỉ đạo sát sao các trường phối hợp chặt chẽ với địa phương quan tâm đến học sinh, nhất là học sinh có gia cảnh nghèo khó dễ bỏ học… nên đã hạn chế và giảm hẳn việc rời trường lớp đi làm sớm của các em.

Ở huyện miền núi Nam Đông, trong những năm trước là địa bàn có tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng cao, như năm học 2014-2015 có 175 em bỏ học, thì sau Tết 2017 khối Tiểu học đi học lại 99%, khối THCS , THPT đi học từ 97-98%. Qua ghi nhận các học sinh chưa đi học là do gia đình có việc nhà, hay do đau ốm chứ không có trường hợp bỏ học vào làm ăn xa ở các tỉnh thành khác.

Riêng tại Thị xã Hương Thủy chỉ có 1 học sinh khối THCS bỏ học sau Tết. Một số huyện khác như Phú Lộc năm nay chỉ có 8 học sinh khối THCS nghỉ học sau Tết, giảm so với những năm trước khi mỗi lần ra Tết có hàng chục học sinh nghỉ học theo bố mẹ sang Lào lao động. Ở huyện Phong Điền, Quảng Điền số học sinh bỏ học chỉ trên dưới 10 học sinh của cả 2 bậc học THCS, THPT…

Theo TS. Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết năm nay tình trạng học sinh ở tỉnh bỏ học sau Tết để đi xa làm lao động giảm mạnh. Đặc biệt ở Huế không có em nào do nhà khó khăn hay chịu sự cố môi trường biển Formosa phải buộc bỏ học dịp ra Tết.

Đại Dương