Hơn 70 nhà khoa học châu Á chia sẻ sáng kiến phát triển hàng hải

(Dân trí) - Hơn 70 nhà khoa học đến từ 20 trường ĐH Hàng hải trong khu vực châu Á có mặt tại trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM trong 2 ngày 10-11/11 tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 16 Diễn đàn các trường ĐH hàng hải và nghề cá châu Á (AMFUF).

Đây là cơ hội để các trường trao đổi các sáng kiến trong đào tạo nhân lực ngành hàng hải.

PGS.TS. Nguyễn Văn Thư - hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết, hàng năm AMFUF được tổ chức luân phiên tại các trường thành viên nhằm thúc đẩy trao đổi học thuật, đẩy mạnh hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu giữa các trường.

Theo ông Thư, chủ đề của hội nghị năm nay là "Vận tải và thủy sản bền vững và hiệu quả". Tại hội nghị, các nhà khoa học sẽ cùng chia sẻ ý tưởng sáng tạo về hàng hải điện tử, giáo dục và đào tạo trong hàng hải, logistics trong cuộc cách mạng cảng biển, công nghệ hải dương vì sự phát triển bền vững…

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ phát biểu trước hội nghị
Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ phát biểu trước hội nghị

Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam cho rằng hiện nay ngành Hàng hải đang đối diện với nhiều khó khăn: thiếu hụt nguồn nhân lực, đảo bảo an toàn an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường… Do đó, công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành hàng hải nói chung là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Để giải quyết các vấn đề này, ngoài sự thống nhất ở tầm vĩ mô, nhất thiết phải có sự kết nối chặt chẽ giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo hàng hải trên toàn cầu trong đào tạo nguồn nhân lực hàng hải chất lượng cao.

Được biết, AMFUF do Trường ĐH Hàng hải và hải dương Hàn Quốc khởi xướng và thành lập vào năm 2002 tại Busan, Hàn Quốc.

Tại AMFUF 2017, Trường ĐH Quốc phòng Tướng Kotewala (Srilanka) sẽ được trao chứng nhận thành viên chính thức, nâng tổng số thành viên của AMFUF lên 25 trường.

Hội nghị là cơ hội để các trường trao đổi các sáng kiến trong đào tạo nhân lực ngành hàng hải.
Hội nghị là cơ hội để các trường trao đổi các sáng kiến trong đào tạo nhân lực ngành hàng hải.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk-do (GBD - Hàn Quốc) cũng sẽ ký kết bản ghi nhớ hợp tác với chủ tịch AMFUFnhân sự kiện tỉnh GBD phối hợp với TP.HCMtổ chức “Lễ hội Văn hóa thế giới năm 2017” nhằm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn Quốc - Việt Nam và chào mừng Diễn đàn hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2017. Theo đó, từ năm nay GBD sẽ tham gia tích cực và hỗ trợ các hoạt động của AMFUF.

Lê Phương