Học viện Hải quân Nha Trang kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

(Dân trí) - Học viện Hải quân (TP Nha Trang, Khánh Hòa) hôm qua 20/11 đã trang trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 61 năm Ngày quốc tế Hiến chương các nhà giáo (20/11/1957-20/11/2018) và 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018).

Học viện Hải quân Nha Trang kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
Học viện Hải quân Nha Trang kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Dự lễ kỷ niệm có Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân cùng hơn 500 cán bộ, giáo viên và học viên nhà trường. Năm học 2017-2018, qua kiểm định của Bộ Quốc phòng, Học viện Hải quân đạt chuẩn về giáo dục đại học, với 57/61 tiêu chí đạt tốt.

Kết quả thi tốt nghiệp của học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội, tỷ lệ khá và giỏi tăng 6,15%; các loại hình đào tạo khác tăng 1,27%. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện có 100% trình độ đại học, trên 70% trình độ sau đại học, 15,2% là tiến sĩ, 16 giáo sư - phó giáo sư và 7 nhà giáo nhân dân - nhà giáo ưu tú. Vừa qua, Học viện Hải quân Nha Trang cũng được đề nghị tặng cờ thi đua của Bộ Quốc phòng.

Tại buổi gặp mặt, Học viện Hải quân đã tổ chức trao bằng khen của Bộ Tổng tham mưu cho 1 cá nhân, 1 tập thể; danh hiệu “Giảng viên giỏi cấp cơ sở” cho 30 đồng chí; danh hiệu “Cán bộ tham mưu giỏi”, “Cán bộ quản lý giỏi” cho 34 đồng chí; tặng giấy khen cho 5 tập thể đạt giải cao trong hội thi “Sáng tạo mô hình tàu chiến đấu” năm 2018.

Cán bộ, chiến sĩ Học viện Hải quân Nha Trang giúp dân khắc phục nhà cửa bị đổ sập do lũ quét, hôm 18/11
Cán bộ, chiến sĩ Học viện Hải quân Nha Trang giúp dân khắc phục nhà cửa bị đổ sập do lũ quét, hôm 18/11

Trước đó, trong đợt mưa lũ, sạt lở đất ven núi, lũ quét kinh hoàng làm ít nhất 17 người chết hôm 18/11 ở Nha Trang, Học viện Hải quân đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ xuống xã Phước Đồng - cửa ngõ phía nam Nha Trang để tham gia tìm kiếm, ứng cứu người dân.

Viết Hảo