Cần Thơ:

Học sinh phổ thông hào hứng tham gia tranh tài Tin học

(Dân trí) - Sáng 17/5, hơn 180 học sinh Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn TP Cần Thơ đã tham gia tranh tài tại buổi khai mạc Hội thi Tin học trẻ TP Cần Thơ. Nhiều phụ huynh cũng đến cổ vũ tinh thần cho các em.

Các học sinh được chia thành nhiều bảng theo cấp học và tranh tài ở các phần thi kiến thức và kỹ năng về tin học, phần mềm sáng tạo. Qua đó, ban tổ chức sẽ chọn ra những em xuất sắc nhất để trao giải thưởng.

Hàng trăm học sinh tề tựu tham gia tranh tài Tin học
Hàng trăm học sinh tề tựu tham gia tranh tài Tin học.

Chia sẻ với PV Dân trí, em Trương Thị Phương Lan (HS lớp 12A2, Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng) bày tỏ, em rất vui khi được thầy cô, các cô chú lãnh đạo TP tạo điều kiện cho em và các bạn được tham gia hội thi này.

Phương Lan đánh giá thêm: "Hội thi sẽ là dịp để chúng em được học tập, nghiên cứu ứng dụng tin học vào học tập và cuộc sống. Đây cũng là một sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp chúng em có điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập, góp phần nâng cao kỹ năng và kiến thức tin học trong môi trường giáo dục hiện nay”.

Dù là "một sân chơi" nhưng theo ghi nhận của PV Dân trí, trong không khí háo hức thì có nhiều em học sinh cũng tỏ ra rất hồi hộp khi bước vào phòng thi. Nhiều em còn "bắt" thầy cô đi theo truyền đạt cho vài kinh nghiệm làm bài Tin học sao cho tốt nhất.
 
Trong khi đó, các bậc phụ huynh cũng lo lắng không kém khi luôn túc trực bên cạnh và trò chuyện ủng hộ tinh thần cho con em trước lúc vào tranh tài.
 
Một phụ huynh ở quận Ninh Kiều nói: "Dù chỉ là thi Tin học nhưng tôi có cảm giác cứ như đưa con đi thi tốt nghiệp hồi năm trước vậy nên mình cũng lo cho con lắm".

 
Thầy giáo dặn dò các thí sinh trước giờ thi
Thầy giáo dặn dò các thí sinh trước giờ thi.
 
Thí sinh chờ phát đề làm bài thi
Thí sinh chờ phát đề làm bài thi.

Theo lãnh đạo Thành Đoàn TP Cần Thơ cho biết, hội thi Tin học trẻ cấp TP được Thành Đoàn, Sở GD-ĐT, Sở Khoa học - Công nghệ, Sở Thông tin - Truyền thông, Hội Tin học TP phối hợp tổ chức nhằm khuyến khích phát triển phong trào sáng tạo, ứng dụng về tin học trong thanh thiếu niên cũng như phát hiện và tuyển chọn, bồi dưỡng các em vào đội tuyển TP tham gia dự thi ở cấp cao hơn là khu vực, toàn quốc.

Huỳnh Hải