Nghệ An:

Hỗ trợ ngành Giáo dục huyện biên giới Việt - Lào bị thiệt hại do bão lũ

(Dân trí) - Chiều ngày 27/8, đoàn công tác ngành giáo dục Nghệ An do bà Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở GD&ĐT đã có mặt tại huyện Kỳ Sơn để trao 100 triệu đồng hỗ trợ đến các trường bị thiệt hại do bão lũ tại huyện Kỳ Sơn. Dịp này, tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel chi nhánh Nghệ An cũng hỗ trợ học sinh Kỳ Sơn 200 triệu đồng.

Kỳ Sơn là huyện chịu hậu quả nặng nề nhất do cơn bão số 4 gây ra, trong đó riêng ngành giáo dục theo thống kê ban đầu, thiệt hại ước tính hơn 8 tỷ đồng.

Có 3 xã phải chịu lũ kép là Mường Típ, Mường Ải và Mỹ Lý, đều là 3 xã vùng giáp biên giới Việt - Lào. Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS của các xã này ở điểm chính và một số điểm lẻ bị nước lũ cuốn trôi nhiều phòng học, nhà công vụ giáo viên, nhà vệ sinh và một số công trình khác.

Riêng tuyến đường giao thông độc đạo từ thị trấn Mường Xén vào Mường Típ, Mường Ải bị cắt đứt hoàn toàn, nên việc vận chuyển, đưa máy móc, nguyên vật liệu xây dựng vào sửa chữa, khắc phục tạm thời chưa tiến hành được.

Các trường học còn lại ở Chiêu Lưu, thị trấn Mường Xén, Hữu Kiệm, Keng Đu… bị bùn đất sạt lở tràn vào trường học gây thiệt hại nhiều máy móc, thiết bị, bàn ghế đồ dùng dạy học…

Thời điểm xảy ra 2 trận lũ lớn lại cận kề năm học mới, vì vậy các nhà trường hiện đang rất vất vả để chuẩn bị các điều kiện cho học sinh đến trường, thực hiện bán trú và tổ chức lễ khai giảng.

Để giúp đỡ các trường học, giáo viên và học sinh vùng lũ huyện Kỳ Sơn trước thềm năm học mới, ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ 100 triệu đồng cùng 100 bộ quần áo mới.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An xin chia sẻ những mất mát, thiệt hại mà Kỳ Sơn đang gánh chịu. Số tiền hỗ trợ tuy không nhiều, nhưng là sự quan tâm, đồng hành của ngành Giáo dục tỉnh đối với huyện nhà, động viên các thầy cô tiếp tục cố gắng, nỗ lực chuẩn bị cho năm học mới.

Ngoài huyện Kỳ Sơn, ngành Giáo dục Nghệ An cũng sẽ tặng 100 triệu đồng cho 2 huyện Tương Dương và Con Cuông, mỗi huyện 50 triệu đồng.

Cũng nhân dịp này, tập đoàn Viettel chi nhánh Nghệ An cũng tặng 200 triệu đồng Vì em hiếu học cho học trò vùng lũ huyện Kỳ Sơn.


Tập đoàn Viettel ủng hộ 200 triệu đồng cho ngành Giáo dục huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Tập đoàn Viettel ủng hộ 200 triệu đồng cho ngành Giáo dục huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).


Ngành Giáo dục Nghệ An hỗ trợ 100 triệu đồng cho các thầy cô giáo, học sinh khắc phục lũ lụt.

Ngành Giáo dục Nghệ An hỗ trợ 100 triệu đồng cho các thầy cô giáo, học sinh khắc phục lũ lụt.

Đại diện Viettel tặng quà cho các em học sinh.
Đại diện Viettel tặng quà cho các em học sinh.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi - GĐ Sở GD&ĐT Nghệ An tặng quà cho các em học sinh.
Bà Nguyễn Thị Kim Chi - GĐ Sở GD&ĐT Nghệ An tặng quà cho các em học sinh.
Dịp này, bà Nguyễn Thị Kim Chi cũng tặng quà hỗ trợ cho các thầy cô giáo có nhà bị lũ cuốn trôi, làm sập nhà tại các xã Mỹ Lý, Mường Típ, Mường Ải ...
Dịp này, bà Nguyễn Thị Kim Chi cũng tặng quà hỗ trợ cho các thầy cô giáo có nhà bị lũ cuốn trôi, làm sập nhà tại các xã Mỹ Lý, Mường Típ, Mường Ải ...

Nguyễn Duy