Quảng Trị:

Hàng trăm “cầu thủ nhí” tranh tài tại giải bóng đá học sinh phổ thông toàn quốc

(Dân trí) - Chiều 3/7, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ khai mạc vòng chung kết Giải bóng đá hội khỏe phù đổng học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở toàn quốc – Cúp Nestle Milo lần thứ XVI, năm 2018.

Nằm trong khuôn khổ Đại hội thể thao học sinh lớn nhất toàn quốc, giải bóng đá thu hút 61 đội bóng ở khối Tiểu học và Trung học của 42 tỉnh, thành phố, đại diện cho thể thao học đường trên toàn quốc tham gia.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh Quảng Trị, Sở GD-ĐT làm lễ chào cờ trước giờ khai mạc
Lãnh đạo Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh Quảng Trị, Sở GD-ĐT làm lễ chào cờ trước giờ khai mạc

Sau những ngày chuẩn bị và thi đấu tích cực tại vòng loại các khu vực, vòng chung kết có sự tham gia của 15 đội học sinh Tiểu học và 14 đội học sinh Trung học cơ sở gồm: thành phố Hà Nội; thành phố Hồ Chí Minh; thành phố Hải Phòng; các tỉnh An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bắc Ninh, Bình Định, Bình Phước, Cà Mau, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Hải Dương, Kiên Giang, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và Quảng Trị.

Giải thi đấu theo thể thức của luật bóng đá 5 người dành cho khối Tiểu học và 7 người đối với Trung học cơ sở.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa tặng cờ cho đơn vị đăng cai giải bóng đá
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa tặng cờ cho đơn vị đăng cai giải bóng đá

Ban tổ chức tặng hoa cho các đơn vị tham dự giải
Ban tổ chức tặng hoa cho các đơn vị tham dự giải

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã tặng hoa, cờ lưu niệm cho đơn vị đăng cai, các đoàn tham dự.

Ông Mai Thức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị các thành viên trong Ban tổ chức và các tiểu ban tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đoàn về tham dự giải; phối hợp với các lực lượng đảm bảo công tác an ninh, an toàn để giải bóng đá được diễn ra thành công tốt đẹp.

Bên cạnh đó, đối với các trưởng đoàn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quản lý tốt vận động viên, đảm bảo tính kỷ luật, động viên các cháu học sinh thi đấu để giành được thành tích cao nhất. Các vận động viên nên thi đấu hết mình, đoàn kết, thân ái, giúp đỡ nhau trên tinh thần thể thao trung thực và cao thượng. Ngoài ra, đề nghị tổ trọng tài điều hành đúng điều lệ và các quy định của giải, trung thực, khách quan, vô tư, đánh giá chính xác thành tích thi đấu…

Hàng trăm “cầu thủ nhí” tranh tài tại giải bóng đá học sinh phổ thông toàn quốc - 4

Giải bóng đá quy tụ hàng trăm học sinh của 22 tỉnh, thành phố trên cả nước
Giải bóng đá quy tụ hàng trăm học sinh của 22 tỉnh, thành phố trên cả nước

Hai đội đầu tiên ra sân sau lễ khai mạc
Hai đội đầu tiên ra sân sau lễ khai mạc

Giải bóng đá toàn quốc Cúp Milo lần thứ XVI năm 2018 được tổ chức hằng năm nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Nghĩa – Thứ trưởng Bộ GD-ĐT nhấn mạnh, giải bóng đá học sinh phổ thông toàn quốc góp phần nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất và giáo dục toàn diện cho học sinh cũng như kịp thời phát hiện những tài năng thể thao trong nhà trường để bồi dưỡng, đào tạo phát triển.

Các cầu thủ nhí tranh tài trong trận đấu
Các cầu thủ nhí tranh tài trong trận đấu

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đá đầu tiên cấp Tiểu học giữa 2 đội Quảng Trị và Kiên Giang.

Đăng Đức