ĐH Công nghiệp TPHCM: Phát bằng tốt nghiệp cho hơn 1.000 sinh viên Khoa Tài chính - Ngân hàng

Ngày 13/11, Khoa Tài Chính - Ngân hàng, ĐH Công nghiệp tổ chức lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên đã tốt nghiệp trong đợt tháng 2 và tháng 6 năm 2015 cho 1089 sinh viên, trong đó có 33 sinh viên loại giỏi, 329 sinh viên loại khá.


Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Trần Văn Thắng phát biểu tại lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp.

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Trần Văn Thắng phát biểu tại lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp.


Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Trần Văn Thắng trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên. 

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Trần Văn Thắng trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên. 

 

Tại lễ phát bằng tốt nghiệp, Thạc sĩ Trần Văn Thắng– Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Trường ĐH Công nghiệp thành phố là trường trọng điểm của Bộ Công thương, Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với quy mô trên 50.000 học sinh sinh viên các hệ đào tạo từ sau đại học, đại học đến đào tạo nghề trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, kinh tế… trong đó có ngành tài chính ngân hàng. Sau khi ra trường, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp không chỉ tìm được việc làm, ổn định cuộc sống cho chính mình mà còn đem lại sự yên tâm cho gia đình; chứng tỏ xã hội, các nhà tuyển dụng chấp nhận kết quả đào tạo của trường.


Tiến sĩ Nguyễn Trung Trực, Trưởng Khoa Tài chính – Ngân hàng phát bằng cho sinh viên. 

Tiến sĩ Nguyễn Trung Trực, Trưởng Khoa Tài chính – Ngân hàng phát bằng cho sinh viên. 

Phó Hiệu trưởng Trần Văn Thắng nhắn nhủ, sau khi tốt nghiệp sinh viên của Khoa Tài chính - Ngân hàng không chỉ công tác ở các ngân hàng, các tổ chức tài chính mà còn làm việc ở các doanh nghiệp, đơn vị, các cơ quan tổ chức nhà nước… Trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng, sinh viên phải luôn nghiên cứu cập nhật kiến thức của mình đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc; luôn trau dồi đạo đức nghề nghiệp, trung thực, chính xác, cẩn trọng trong chuyên môn, trau dồi kỹ năng mềm, khả năng ngoại ngữ, tin học.


Tiến sĩ Nguyễn Trung Trực, Trưởng Khoa Tài chính – Ngân hàng phát bằng cho sinh viên

Tiến sĩ Nguyễn Trung Trực, Trưởng Khoa Tài chính – Ngân hàng phát bằng cho sinh viên

Tiến sĩ Nguyễn Trung Trực, Trưởng Khoa Tài chính – Ngân hàng cho biết: Hiện nay Khoa có 100 giảng viên, trong đó có 7 tiến sĩ, 41 nghiên cứu sinh và cao học. Dự kiến tháng 2/2016, Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh sẽ tuyển sinh cao học ngành Tài chính – Ngân hàng khóa 1. Đây quả là một cơ hội học tập tốt để các sinh viên học lên các bậc học cao hơn ở ngay mái trường của mình.

Đào Văn Hà