Đà Nẵng: ĐH Duy Tân đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

(Dân trí) - Tối 10/11, ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) đã tổ chức lễ kỷ niệm 17 năm ngày thành lập trường (11/11/1994-11/11/2011) và lễ đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Tại buổi lễ, ông  Nguyễn Xuân Anh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã thừa lệnh trao cờ thi đua của Chính phủ cho ĐH Duy Tân.

Đà Nẵng: ĐH Duy Tân đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ - 1
Ông Nguyễn Xuân Anh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thừa lệnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho ĐH Duy Tân.

Dịp này, Trung ương Đoàn, Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Liên đoàn TP Đà Nẵng cũng đã trao Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ và bằng khen đến các tập thể, cá nhân của trường  đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học trước.

Nhà trường cũng tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và 50 sinh viên xuất sắc nhất toàn trường.

Thành lập từ năm 1994, đến nay, với gần 700 cán bộ, giảng viên, Trường ĐH Duy Tân đã và đang đào tạo hơn 50.000 sinh viên ở các bậc học từ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học. Đặc biệt, từ năm 2009, trường được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ và được Bộ GD-ĐT giao chỉ tiêu đào tạo cao học các chuyên ngành: Khoa học máy tính, Quản trị Kinh doanh và kế toán. Nhiều ngành học tại trường được tổ chức đào tạo liên kết với các trường đại học có tiếng ở Hoa Kỳ.

Khánh Hiền