Cô giáo chia sẻ bí quyết tránh bẫy bài thi TOEIC

(Dân trí) - Ngày 25/11, tại trường ĐH Ngoại thương, cô giáo Nguyễn Thị Hoa đã giới thiệu tới độc giả cùng các bạn sinh viên đang có mong muốn thi lấy chứng chỉ Toeic tiếng Anh cuốn sách “Thói quen ra đề và bí quyết tránh bẫy bài thi TOEIC”.


Cô giáo Nguyễn Thị Hoa

Cô giáo Nguyễn Thị Hoa

TOEIC là một trong những chứng chỉ tiếng Anh để đánh giá trình độ ngoại ngữ hay ngày càng phổ biến không chỉ trong nhà trường mà rất nhiều doanh nghiệp và các công ty tại Việt Nam yêu cầu các ứng viên cần có. Nó đã trở thành chìa khóa thành công trên con đường sự nghiệp của nhiều người. Đặc biệt là các bạn trẻ đang có mong muốn tìm cho mình một vị trí làm việc tốt ở những công ty hàng đầu.

Nhưng trên thực tế, phần lớn thí sinh lại cảm thấy đau đầu, thậm chí là khó khăn trong việc ôn luyện; đặc biệt là luôn có cảm giác ngôn từ tiếng Anh khô cứng, khó nhớ chứ chưa nói gì đến việc hoàn thành bài thi TOEIC với số điểm cao.

Cô giáo Hoa cho biết, cuốn sách sẽ giúp thí sinh đơn giản hóa trong việc học tập cũng như ôn luyện, để hiện thực hóa ước mơ đạt điểm cao khi làm bài thi TOEIC. Bên cạnh đó, cuốn sách còn là trái tim, tâm hồn mà cô giáo Hoa muốn gửi gắm tới độc giả qua việc khám phá vẻ đẹp của ngôn ngữ tiếng Anh theo phương pháp tư duy khám phá Ngữ pháp và Từ vựng.

Cô giáo chia sẻ bí quyết tránh bẫy bài thi  TOEIC - 2

Tại buổi ra mắt, cô giáo Hoa đã giới thiệu hướng tiếp cận theo tư duy mới mẻ, độc đáo và dễ hiểu, giúp bạn đọc có phương pháp làm bài tốt nhất cho bản thân mình.

Việc cho ra đời cuốn sách “Thói quen ra đề và bí quyết tránh bẫy bài thi TOEIC” như một sự khẳng định tinh thần làm việc bền bỉ, sáng tạo không ngừng của cô giáo Nguyễn Thị Hoa.

Thùy Dung