Cho con nền tảng Anh ngữ vững vàng

“Chỉ sau một năm học tiếng Anh, tôi thật sự ngạc nhiên vì bé tiến bộ rất nhanh chóng, đặc biệt là cách phát âm rất chuẩn, thậm chí bé có thể phát âm chính xác và nhanh những từ tiếng Anh khó”.

Chị Nguyễn Thị Thu Thủy, phụ huynh của bé Lê Anh Thy đã vui vẻ chia sẻ như vậy tại buổi lễ trao chứng chỉ do Anh Văn Hội Việt Mỹ tổ chức.

Cho con một nền tảng Anh ngữ vững vàng

Cho con một nền tảng Anh ngữ vững vàng

Cách đây một năm, nhận thấy con mình khá nhút nhát, chị Thủy thử cho bé đi học tiếng Anh với mong muốn bé sẽ tự tin dạn dĩ hơn. Được người trong gia đình cũng như bạn bè tư vấn, chị Thủy quyết định cho bé học tiếng Anh ở Anh Văn Hội Việt Mỹ - VUS.

Những buổi học tại VUS đã cuốn hút cô học trò nhỏ từ lúc nào không biết. Dựa trên nghiên cứu tâm lý tuổi nhỏ, VUS thiết kế những buổi học vừa học vừa chơi thật sự thú vị và sinh động. Bài học được thiết kế nhẹ nhàng, kết hợp với các hoạt động đa dạng như kể chuyện, học qua bài hát, trò chơi… giúp khơi gợi sự niềm đam mê học tập, phát huy khả năng sáng tạo và rèn luyện sự tự tin cho các bé. Các bé được rèn luyện 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết và luyện tập trực tiếp với giáo viên bản ngữ và Việt Nam giàu kinh nghiệm, cùng sự quan tâm sâu sát từ các thầy cô trợ giảng. Với cách làm quen nhẹ nhàng này, các học viên nhí như Anh Thy sẽ được xây dựng nền tảng Anh ngữ vững chắc để sẵn sàng cho những thử thách học tập trong tương lai.

Cùng với chị Thủy, tại buổi lễ trao chứng chỉ Cambridge Staters và Movers cho 556 học viên VUS, nhiều bậc phụ huynh khác cũng bày tỏ sự hài lòng với kết quả mà con em mình đạt sau thời gian học tập tại VUS. Kết quả vừa qua cho thấy có hơn 50% học viên VUS đạt điểm số tuyệt đối trong kỳ thi Cambridge Starters và Movers.

Chứng chỉ Cambridge và kỹ năng Anh ngữ thực tế

Chứng chỉ Cambridge và kỹ năng Anh ngữ thực tế

Kết quả học tập của học viên VUS không những được thể hiện qua bằng cấp quốc tế như Cambridge Starters và Movers mà các em đạt được, mà quan trọng hơn là các em có thể sử dụng hiệu quả nhất trong cuộc sống.

Với tiêu chí đánh giá toàn diện 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, đạt chứng chỉ Cambridge Starers, Movers đồng nghĩa với việc các em có thể hiểu được những hướng dẫn đơn giản hoặc tham gia vào những cuộc hội thoại đơn giản trong những tình huống quen thuộc hoặc những chú thích, thông báo đơn giản. Các em cũng có có thể hoàn thành việc điền thông tin trong những mẫu đơn cơ bản và viết những đoạn ghi chú nhỏ bao gồm thời gian, ngày tháng, năm, địa điểm…

Đây cũng là bước chuẩn bị hoàn hảo để các em học tiếp các bậc học cao hơn, đạt được những chứng chỉ Anh ngữ giá trị để các em có nhiều lợi thế hơn khi học tập và làm việc trong môi trường quốc tế tương lai.

Chị Thu Thủy chia sẻ: “Lựa chọn Anh Văn Hội Việt Mỹ cho con theo học là quyết định đúng đắn của tôi. Cháu Thy từ một đứa trẻ nhút nhát, giờ đã có thể tự tin trò chuyện với người nước ngoài, tôi thực sự hài lòng”.

Từ năm học 2010 - 2011, chứng chỉ Cambridge Starters, Movers, Flyers của Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge được Sở GD-ĐT TPHCM quy định là một trong những điều kiện cần thiết đối với học sinh muốn được học tiếp các lớp tiếng Anh tăng cường tại các trường tiểu học.