Trường ĐHSP Hà Nội:

65 năm Khoa Sinh học và đón nhận Huân chương lao động hạng nhì

(Dân trí) - Ngày 11/11, Khoa sinh học- Trường ĐHSP Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 65 năm thành lập khoa và đón nhận Huân chương lao động hạng nhì.

Tham dự, có đông đảo các thế hệ học sinh từ khi mới thành lập đến nay. Nhờ những thành tích và sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, vào năm 1997, trong dịp 45 năm thành lập khoa, đơn vị này đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3.

Trong dịp 60 năm thành lập khoa (năm 2011), Khoa Sinh học được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện có 7 nhà giáo của khoa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân. Một số cán bộ trong khoa đã nhận các giải thưởng danh giá quốc tế và trong nước. Trong đó, năm 2009, GS.TS Nguyễn Hoàng Trí đã nhận giải thưởng “Nhân tài đất Việt” về lĩnh vực môi trường.

Và trong dịp kỉ niệm 65 năm thành lập, Khoa Sinh học vinh dự được đón nhận Huân chương lao động hạng nhì.

Được biết, từ năm 1963- 1964, Khoa sinh vật của ĐHSP Hà Nội chính thức được thành lập với 6 tổ. Sau một số lần tách- nhập, năm 2008, do thay đổi chương trình phổ thông, khoa Sinh- Kĩ thuật Nông nghiệp được đổi tên thành Khoa Sinh học với 8 bộ môn.

Từ năm 1951, Khoa đào tạo Giáo viên cấp III và cán bộ nghiên cứu khoa học đầu tiên của ngành Sinh học Việt Nam và cử cán bộ sang giúp ĐH Phnom Penh (Campuchia) và CHDCND Lào.

Những năm 1970- 1974, Khoa nâng cao trình độ mọi mặt của đội ngũ giảng viên. Năm 1976- 1977, khoa có thêm hệ đào tạo sau ĐH.

Hiện nay, về hệ ĐH, Khoa Sinh đang đào tạo 4 hệ: Cử nhân sư phạm, cử nhân ngoài sư phạm, cư nhân sư phạm chất lượng cao và cử nhân sư phạm đào tạo bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó, khoa cũng nhận đào tạo nhiều hệ ngoài trường, tăng cường các lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho giáo viên phổ thông, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Về đào tạo sau ĐH, khoa đào tạo 6 chuyên ngành thạc sĩ.

Về công tác nghiên cứu khoa học, khoa thường xuyên đẩy mạnh theo hướng nghiên cứu sinh học cơ bản, sinh học ứng dụng và khoa học giáo dục nhằm nâng cao trình độ khoa học, chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và sinh viên.

Mỹ Hà