300 thanh niên dự “Festival thanh niên các dân tộc Việt Nam”

(Dân trí)- Ngày 17/4, tại Văn phòng quốc hội, Trung ương Đoàn TNCS HCM tổ chức buổi gặp mặt 300 đại biểu dự “Festival thanh niên các dân tộc Việt Nam”. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm hưởng ứng Năm Thanh niên 2011, chào mừng Ngày Văn hóa các Dân tộc Việt Nam.

Tới dự và phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy viên bộ chính trị, Phó Chủ tịch quốc hội Tòng Thị Phóng đã ghi nhận những thành tích của các đại biểu thanh niên tiên tiến điển hình đến từ các dân tộc trên mọi vùng miền của Tổ quốc.
 
300 thanh niên dự “Festival thanh niên các dân tộc Việt Nam” - 1
Ủy viên bộ chính trị, Phó Chủ tịch quốc hội Tòng Thị Phóng cùng các đại biểu tham dự “Festival thanh niên các dân tộc Việt Nam”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã chia sẻ những khó khăn vất vả đối với các cán bộ đoàn hội, bộ đội, đồng bào dân tộc ở vùng sâu vùng xa và mong rằng tất cả các các đại biểu về dự Festival thanh niên các dân tộc Việt Nam cần phải có trách nhiệm, sưu tầm, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mình, cùng cộng đồng gìn giữ tiếng nói, chữ viết của dân tộc ạnh em trên khắp cả nước. Phát huy tốt hiệu quả của festival thanh niên các dân tộc Việt Nam lần này làm tiền đề phát triển tốt hơn cho các festival tiếp theo.

Thay mặt cho 300 đại biểu về dự “Festival thanh niên các dân tộc Việt Nam”, bạn Bành Thanh Thảo, dân tộc Dao, Bí thư huyện đoàn huyện Bảo Thắng, Lào Cai bày tỏ niềm vui và tự hào khi được về dự Festival thanh niên các dân tộc Việt Nam và báo cáo những thành tích trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tại địa phương mình. Đưa ra những ý kiến đóng góp thiết thực trong việc tăng cường đoàn kết đồng bào các dân tộc trong cả nước, phát huy ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, đổi mới nếp nghĩ cách làm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội.

Hương Thắm