10 năm xây dựng và phát triển TTHTCĐ Bắc Ninh

(Dân trí) - Sau 10 năm xây dựng xây dựng và phát triển, hiện nay 100% xã, phường, thị trấn ở Bắc Ninh đã có Trung tâm học tập cộng đồng. Các trung tâm đã khẳng định được vai trò tích cực góp phần ổn định chính trị-xã hội, xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong nhân dân, xây dựng mối liên kết các đoàn thể, tổ chức xã hội.

Sau 10 năm phát triển đến nay cả nước đã có gần 11 nghìn trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ). Mục đích của các trung tâm là đáp ứng nhu cầu “cần gì học nấy” và tạo cơ hội học tập, cập nhật thường xuyên của mọi người.

Phát triển giáo dục không chính quy, các hình thức học tập cộng đồng ở các xã phường gắn với nhu cầu thực tế của đời sống kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người học tập, đó chính là phương hướng các địa phương trên cả nước xây dựng và phát triển các TTHTCĐ.

Lễ tổng kết 10 năm xây dựng và phát triển TTHTCĐ giai đoạn 2003-2013 của tỉnh Bắc Ninh được tổ chức ngày 29/6 đã cho thấy, thực tế hiện tại đại đa số nhân dân lao động, trong đó chủ yếu là nông dân chưa được bồi dưỡng và cập nhật kiến thức, để đáp ứng nhu cầu “cần gì học nấy” và tạo cơ hội học tập, cập nhật thường xuyên những kiến thức, kỹ năng sống, các TTHTCĐ chính là cơ sở giáo dục có nhiều tính ưu việt đã và đang đáp ứng được các yêu cầu này.

Sau 10 năm xây dựng xây dựng và phát triển, hiện nay 100% xã, phường, thị trấn ở Bắc Ninh đã có TTHTCĐ. Các trung tâm đã khẳng định được vai trò tích cực góp phần ổn định chính trị - xã hội, xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong nhân dân, xây dựng mối liên kết các đoàn thể, tổ chức xã hội. Đồng thời các trung tâm đã góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân về hiến pháp, pháp luật cũng như giúp người lao động biết cách xoá đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, phấn đấu làm giàu chính đáng.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển lưu ý: trên cơ sở hướng dẫn của Bộ về đánh giá TTHTCĐ, Sở GD-ĐT cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của Bắc Ninh.
 
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển phát biểu tại Hội nghị.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển phát biểu tại Hội nghị.
 
Nhân dịp này, Bộ GD-ĐT đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 8 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp trong các hoạt động xây dựng và phát triển hệ thống TTHTCĐ của Bắc Ninh. 
 
An Việt

An Việt