Tối nay người dân Thủ đô có thể xem mưa sao băng hiếm thấy trong năm ở đâu?
(Dân trí) - Nhiều địa điểm xung quanh Hà Nội có điều kiện lý tưởng để chiêm ngưỡng mưa sao băng đẹp nhất nhì trong năm 2026.
Mưa sao băng đẹp nhất trong năm 2026 - Perseid sẽ đạt cực đại vào đêm 12 và rạng sáng 13/8.
Việt Nam nằm ở Bắc bán cầu nên có thể quan sát mưa sao băng Perseids nếu điều kiện thời tiết thuận lợi. Người xem không cần sử dụng kính thiên văn hay ống nhòm mà có thể quan sát trực tiếp bằng mắt thường.
Thời điểm thuận lợi để quan sát hiện tượng này là sau nửa đêm 12/8, đặc biệt trong khoảng 1h ngày 13/8 đến trước bình minh. Tâm điểm của mưa sao băng nằm về phía Đông Bắc, song các vệt sao băng có thể xuất hiện ở nhiều khu vực khác nhau trên bầu trời.

Hình ảnh ghi lại mưa sao băng Perseids tại Haputale, Sri Lanka vào năm 2024 (Ảnh: Thilina Kaluthotage, Getty Images).
Theo ông Nguyễn Hải Triều - nhà nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục và phổ biến kiến thức thiên văn, người dân Hà Nội có thể quan sát mưa sao băng Perseids ở nhiều nơi, song điều kiện thuận lợi nhất vẫn là các khu vực ngoại ô, nông thôn, vùng núi nơi bầu trời trong, ít chịu ảnh hưởng của ô nhiễm ánh sáng và bụi.
“Tại Hà Nội, người dân có thể lựa chọn một số khu vực như Ba Vì, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Sóc Sơn. Nếu có điều kiện đi xa hơn, một số địa điểm nổi tiếng với bầu trời tối và cảnh quan đẹp như Tam Đảo, Long Cốc (Phú Thọ), Mai Châu, Mộc Châu (Sơn La) hay Đồng Cao (Bắc Giang) cũng là những lựa chọn phù hợp”, ông Triều cho biết.
Cũng theo chuyên gia, mùa mưa sao băng năm nay có thể quan sát thuận lợi là do không chịu ảnh hưởng ánh sáng lấn át từ Mặt Trăng và thời tiết đẹp, hầu như không có mây và ít bị tụ sương.
Cần lưu ý gì khi quan sát mưa sao băng?
"Mưa sao băng Perseids thường xảy ra từ khoảng ngày 17/7-24/8 hàng năm và đạt cực đại vào khoảng 9-13/8. Vì vậy người dân vẫn có thể quan sát cả tuần, không nhất thiết chỉ quan sát được vào tối nay", ông Triều cho biết thêm.
Để tăng khả năng nhìn thấy sao băng, người quan sát nên chọn nơi có bầu trời rộng, ít nhà cao tầng che khuất và đặc biệt là tránh xa nguồn sáng mạnh từ đèn đường, biển quảng cáo hoặc khu dân cư đông đúc.

Một vệt sao băng thuộc mưa sao băng Perseids vụt qua bầu trời đêm được ghi lại tại Dahmeshöved, bang Schleswig-Holstein, CHLB Đức (Ảnh: Getty Images).
Sau khi ra khu vực tối, mắt thường cần khoảng 2-3 phút để thích nghi với bóng tối. Trong thời gian quan sát, nên hạn chế nhìn vào màn hình điện thoại vì ánh sáng từ thiết bị có thể làm giảm khả năng nhận biết những vệt sao băng mờ.
Mưa sao băng Perseids xảy ra khi Trái Đất đi qua vùng không gian chứa các mảnh vụn do sao chổi 109P/Swift-Tuttle để lại trên quỹ đạo. Tên gọi Perseids xuất phát từ việc khi quan sát từ Trái Đất, các vệt sao băng dường như tỏa ra từ một khu vực trên bầu trời thuộc chòm sao Perseus (chòm sao Anh Tiên).
Cực đại của mưa sao băng Perseids năm nay diễn ra gần thời điểm nhật thực toàn phần ngày 12/8. Khác với nhật thực toàn phần chỉ quan sát được trong một dải địa lý nhất định, mưa sao băng Perseid có thể được nhìn thấy trên phần lớn Bắc bán cầu.
Theo Hiệp hội Sao băng Mỹ (American Meteor Society), trận mưa sao băng lớn tiếp theo là Orionids, hoạt động từ ngày 2/10 đến 12/11 và đạt cực đại vào ngày 23/10.





