Rùa núi vàng cực kỳ nguy cấp cùng 4 loài quý hiếm xuất hiện ở Chư Mom Ray
(Dân trí) - Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Quảng Ngãi) đã công bố bổ sung 5 loài động, thực vật quý hiếm. Trong đó có rùa núi vàng thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp.
Ngày 7/10, ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray (xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi), cho biết đơn vị đã ban hành quyết định công bố bổ sung 5 loài động, thực vật mới ghi nhận trên lâm phần thuộc Vườn quốc gia Chư Mom Ray.
Theo ông Thủy, qua hệ thống bẫy ảnh và hoạt động tuần tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 loài động, thực vật gồm: rùa núi vàng, rùa đất Sê-pôn, ba ba da trơn, cua bay Kon Tum và lan hài đài cuốn. Các loài động, thực vật được công bố bổ sung đều thuộc diện nguy cấp, quý hiếm hoặc được ưu tiên bảo vệ.

Rùa đất Sê-pôn (bên trái) và rùa núi vàng (Ảnh: Vườn quốc gia Chư Mom Ray).
Rùa núi vàng (tên khoa học Indotestudo elongata) thuộc lớp Bò sát. Loài này có tên trong Sách Đỏ Việt Nam, thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp và được bảo vệ nghiêm ngặt.
Rùa núi vàng sống trên cạn, thường xuất hiện tại các khu vực rừng khộp, rừng tre nứa và hoạt động chủ yếu vào ban ngày.
Tại Việt Nam, loài này được ghi nhận phân bố ở nhiều địa phương, trong đó có Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai...
Rùa đất Sê-pôn (tên khoa học Cyclemys oldhamii) thuộc lớp Bò sát. Loài này có tên trong Sách Đỏ Việt Nam, thuộc nhóm nguy cấp và được ưu tiên bảo vệ.
Loại này thường sống trong các khu rừng nhiệt đới ẩm, gần sông, suối, khe nước hoặc đầm lầy có nền đất bùn và nhiều lá mục. Chúng kiếm ăn chủ yếu vào ban ngày và có khả năng khép một phần cơ thể vào trong mai khi bị đe dọa.
Ba ba da trơn (tên khoa học Pelodiscus sinensis) thuộc lớp Bò sát và được xếp vào nhóm sẽ nguy cấp. Loài này sinh sống tại sông, hồ, ao, đầm lầy và kênh rạch có dòng chảy chậm.
Ba ba da trơn chủ yếu hoạt động vào ban đêm. Ban ngày, chúng thường vùi mình dưới bùn hoặc cát. Loài này được ghi nhận phân bố tại nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam.

Ba ba da trơn và cua bay Kon Tum (Ảnh: Vườn quốc gia Chư Mom Ray).
Cua bay Kon Tum (tên khoa học Cheirotonus gestroi) thuộc lớp Côn trùng. Loài này có tên trong Sách Đỏ Việt Nam, có giá trị trong nghiên cứu và bảo tồn đa dạng sinh học.
Cua bay Kon Tum thường sống trong các khu rừng ẩm nhiệt đới ở độ cao 1.000-1.700m. Tại Việt Nam, loài này được ghi nhận ở Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.
Loài thực vật được công bố bổ sung là lan hài đài cuốn (tên khoa học Paphiopedilum appletonianum) thuộc bộ Măng tây. Đây là loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam và được ưu tiên bảo vệ.
Lan hài đài cuốn thường sống trong rừng xanh nhiệt đới, nơi đất giàu mùn, độ ẩm cao, trên sườn dốc hoặc vách đá dưới tán rừng tự nhiên. Loài này phân bố ở độ cao 900-1.900m.

Lan hài đài cuốn trong Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Ảnh: Vườn quốc gia Chư Mom Ray).
Cũng theo Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray, việc ghi nhận và công bố bổ sung 5 loài động, thực vật quý hiếm góp phần cập nhật danh mục đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray.
Đây là cơ sở để đơn vị tăng cường quản lý, bảo vệ các loài nguy cấp, quý hiếm và sinh cảnh tự nhiên. Đơn vị sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật các loài đang sinh sống trong vườn để phục vụ công tác nghiên cứu và bảo tồn.





