Xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN

(Dân trí) - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cho hay, việc xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ sẽ được cơ sở tổ chức xét tặng từ 01/12/2020.

Chiều 28/5, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội nghị phổ biến, triển khai kế hoạch tổ chức Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KHCN đợt 6.

Xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KHCN - 1

Quang cảnh hội nghị phổ biến, triển khai kế hoạch tổ chức Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KHCN đợt 6.

Theo đó, công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ là công trình khoa học tiêu biểu, có giá trị cao về khoa học và công nghệ, hiệu quả kinh tế xã hội, có ảnh hưởng rộng lớn, lâu dài trong đời sống, là kết quả của sự dày công nghiên cứu, cống hiến trí tuệ và tài năng của các nhà khoa học phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc cho hay, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ được xét tặng và công bố 05 năm một lần, vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9 hàng năm. Như vậy, dự kiến Lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6 sẽ được tổ chức vào dịp Quốc khánh 2/9/2021.

“Giải thưởng đã được trao cho 5 đợt và chúng tôi khẳng định kết quả xét tặng vô cùng khách quan. Tuy nhiên năm nay cũng cần đặc biệt lưu ý rà soát để tránh những tình trạng khiếu kiện có thể xảy ra làm cho công tác xét duyệt bị kéo dài”, Thứ trưởng Tạc nói.

Tại Hội nghị, bà Lê Ngân Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng cho biết thêm, quy trình xét tặng Giải thưởng được tiến hành độc lập theo ba cấp: cấp cơ sở; cấp Bộ, ngành, địa phương; cấp Nhà nước.

Việc xét tặng tại cấp Nhà nước được tiến hành bước một tại các Hội đồng xét tặng Giải thưởng chuyên ngành và bước hai tại Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp Nhà nước.

Các hội đồng cấp cơ sở sẽ tổ chức xét tặng Giải thưởng từ ngày 01/12 đến trước 31/12/2020. Các hội cấp Bộ tổ chức xét tặng Giải thưởng từ ngày 10/01 đến trước 05/3/2021. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ nhận hồ sơ xét tặng Giải thưởng cấp Nhà nước kết thúc vào 17h00 ngày 15/3/2021 (đối với hồ sơ thường) và 17h00 ngày 20/3/2021 (đối với hồ sơ mật).

Hội đồng cấp Nhà nước sẽ tổ chức xét tặng Giải thưởng từ ngày 10/6/2021 và hoàn thành trước ngày 10/7/2021. Thông báo kết quả xét tặng Giải thưởng sẽ được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ và trên các báo Trung ương từ ngày 11/7/2021 đến ngày 30/7/2021; trước khi trình Thủ tướng Chính phủ dự kiến vào cuối tháng 8/2021.

Các cơ quan, tổ chức căn cứ các Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 và Nghị định số 60/2019/NĐ-CP ngày 05/7/2019 của Chính phủ, cùng kế hoạch này để triển khai công tác xét tặng Giải thưởng theo đúng tiến độ.

Trong đợt 6 xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ này các tác giả, đồng tác giả có công trình, cụm công trình đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ được nhận Bằng Chứng nhận Giải thưởng cùng số tiền tương đương 270 lần mức lương cơ sở tại thời điểm có quyết định giải thưởng (đối tới Giải thưởng Hồ Chí Minh) và 170 lần đối với Giải thưởng Nhà nước.

Được biết, đến thời điểm hiện nay, Nhà nước đã tiến hành tổ chức xét tặng và trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ 5 lần qua các năm 1996, 2000, 2005, 2010, 2017 và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ 4 lần vào các năm 2000, 2005 và 2010, 2017. Qua 5 lần tổ chức, đã có 234 công trình đạt giải, trong đó có 93 công trình đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh và 141 công trình đạt giải thưởng Nhà nước.

S.H