Xảy ra 3 trận động đất ở Sơn La

Nguyễn Hùng

(Dân trí) - Chỉ trong vòng 4 tiếng, địa bàn Sơn La đã xảy ra 3 trận động đất. Đáng chú ý trận động đất lúc 12h15 trưa nay, có độ lớn 5.3 đã tác động đến Hà Nội khi nhiều người cảm nhận được sự rung lắc rõ rệt.

Thông báo từ Trung Tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu cho hay, vào hồi 05 giờ 14 phút 51 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 7 năm 2020 tức 12 giờ 14 phút 51 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 7 năm 2020 một trận động đất có độ lớn 5.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.83 độ vĩ Bắc, 104.65 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 14 km. Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 vùng chấn tâm.

Xảy ra 3 trận động đất ở Sơn La - 1

Bản đồ tâm chấn của trận động đất có độ lớn 5.3 diễn ra vào lúc 12h15 ở địa bàn tỉnh Sơn La khiến nhiều tòa nhà cao tầng ở Hà Nội rung lắc mạnh. 

Sau đó khoảng 20 phút sau, Trung tâm nay tiếp tục phát đi thông báo: Vào hồi 05 giờ 39 phút 56 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 7 năm 2020 tức 12 giờ 39 phút 56 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 7 năm 2020 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.907 độ vĩ Bắc, 104.683 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Gần 3 tiếng sau thì Trung tâm tiếp tục cảnh báo về thông tin động đất: Vào hồi 08 giờ 52 phút 26 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 7 năm 2020 tức 15 giờ 52 phút 26 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 7 năm 2020 một trận động đất có độ lớn 3.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.93 độ vĩ Bắc, 104.66 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Như vậy chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn đã xảy ra liên tiếp 3 trận động đất ở Sơn La, trong đó có hai trận thuộc địa bàn huyện Mộc Châu.

Trao đổi với Dân trí, TS Lê Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho hay, khu vực Tây Bắc là nơi có nhiều đứt gãy hoạt động mạnh như đứt gãy Điện Biên – Mường Lay, kéo dài khoảng 200 km thường xuyên hoạt động, đứt gãy Sông Mã - Tuần Giáo - Lai Châu. 

Tại đây từng ghi nhận nhiều trận động có cường độ mạnh như  trận động đất năm 1935 có cường độ 6,9 độ richter tại lòng chảo Điện Biên; năm 1983, xảy ra trận động đất 6,7 độ richter tại thị trấn Tuần Giáo và năm 2001, xảy ra trận động đất 5,3 độ richter tại thành phố Điện Biên Phủ.

“Việc xảy ra động đất có độ lớn 5.3 ở đứt gãy Sông Mã là bình thường, không có gì quá đặc biệt. Sau trận động đất thường xuất hiện các dư chấn, thậm chí các dư chấn có thể kéo dài cả tháng”, TS Lê Xuân Anh nói.

Ông Xuân Anh khuyến cáo, khu vực Tây Bắc thường hay xảy ra động đất nên người dân cần đề phòng các trận động đất lớn có thể xảy ra, việc xây dựng các công trình, nhà ở cần đáp ứng được yêu cầu về kháng chấn đã được Viện Vật lý địa cầu xây dựng và khuyến cáo.