Xác định loài khủng long mỏ vịt mới từ hoá thạch tìm thấy từ năm... 1980

(Dân trí) - Hóa thạch được tìm thấy vào những năm 1980 ở Texas, Mỹ, nhưng đến gần đây mới được xác định là một chi khủng long mỏ vịt hoàn toàn mới.

Các nhà khảo cổ học cho biết, các hóa thạch được phát hiện vào những năm 1980 tại Vườn quốc gia Big Bend ở phía tây nam Texas đã được xác định là một chi mới của loài khủng long mỏ vịt.

Xác định loài khủng long mỏ vịt mới từ hoá thạch tìm thấy từ năm... 1980 - 1
Vườn quốc gia Big Bend – nơi phát hiện ra hoá thạch.

Tạp chí Cổ sinh vật học cũng đã có bài viết mô tả loài khủng long mới với bộ hàm hình chiếc xẻng.

Giáo sư Tom Lehman của Đại học Công nghệ Texas là người đã phát hiện ra hóa thạch. Khi tìm ra, xương của con khủng long đã bị phong hóa và dính lại với nhau.

Điều đáng nói hơn là mãi từ năm 1980 đến nay, các nhà khoa học mới có những nhận định chính xác về bộ xương hoá thạch này. Mẫu vật được xác định còn nguyên thủy hơn những loài khủng long mỏ vịt khác.

Khủng long mỏ vịt hay còn gọi là hadrosaurids là loài khủng long ăn cỏ phổ biến nhất vào cuối kỷ nguyên Mesozoi. Các nhà nghiên cứu hiện đang kiểm tra hóa thạch tại Đại học Texas ở Austin.

Khôi Nguyên

Theo Yahoo