"Vua cá sấu đất Bắc" bật mí bí quyết “thôi miên” cá sấu để diễn xiếc

(Dân trí) - Các màn xiếc nguy hiểm như đưa đầu và tay vào miệng, ôm hôn cá sấu… luôn làm người xem kinh hãi. Tuy nhiên, đằng sau màn biểu diễn với loài động vật nguy hiểm này luôn có một bí mật mà chỉ “vua cá sấu đất Bắc” mới biết.

Hơn 20 năm nuôi dưỡng, thuần chủng cá sấu, ông Vũ Cao Thăng (Ninh Bình) nổi tiếng khắp các tỉnh phía Bắc vì là người tiên phong nuôi và nhân giống thành công loài động vật nguy hiểm này.

Ông cũng là người đã truyền dạy kinh nghiệm cho nhiều nghệ sĩ xiếc trong nước để có thể biểu diễn những tiết mục thuần thục như: cho đầu, tay vào miệng cá sấu; ôm, hôn cá sấu hay cầm đuôi kéo loài thú hung dữ mà không sợ bị cắn.... Vì thế, ông được nhiều người phong là “vua cá sấu đất Bắc”.

Đàn cá sâu nhà ông Thăng nuôi dưỡng từ năm 1990 đến nay.
Đàn cá sâu nhà ông Thăng nuôi dưỡng từ năm 1990 đến nay.

Cặp cá sấu bố mẹ đầu tiên ông Thăng mua về nuôi năm 1990, sau 7 năm chúng bắt đầu sinh sản. Hơn 20 qua, đàn cá sấu của ông có đến cả nghìn con. Hiện nay, trang trại của gia đình ông có hơn 20 cặp cá sấu sinh sản và cả trăm con cá sấu có tuổi đời trên 2 năm tuổi.

Là người nuôi dưỡng cá sấu lâu năm nên ông Thăng hiểu hết các đặc tính sinh học của loài thú nguy hiểm này. Ông cho hay, cá sấu rất hung dữ và có sức mạnh hung hãn. Chúng gần như không có não nên không nhận biết được chủ nhân dù có nuôi dưỡng nhiều năm. Tuy nhiên, vì hiểu được các đặc điểm của cá sấu mà ông có thể đến gần cho ăn, thậm chí cho tay vào miệng hoặc kéo đuôi chúng mà không sợ nguy hiểm.

Theo lão nông 58 tuổi, vũ khí lợi hại, nguy hiểm nhất của cá sấu là hàm răng khỏe có thể nghiến nát con mồi trong tích tắc. “Chúng cũng có thể xoay người chớp nhoáng sang hai bên hông để tấn công đối phương. Cá sấu mạnh nhất dưới nước, yếu hơn khi trên cạn”, ông Thăng nêu ưu nhược điểm của loài thú hung dữ.

Do nhiều năm nuôi cá sấu nên ông Thăng hiểu được các đặc tính sinh học của loài động vật nguy hiểm này.
Do nhiều năm nuôi cá sấu nên ông Thăng hiểu được các đặc tính sinh học của loài động vật nguy hiểm này.

Do nhiều năm nuôi cá sấu nên ông Thăng hiểu được các đặc tính sinh học của loài động vật nguy hiểm này.Chính vì hiểu được đặc tính của cá sấu và có kinh nghiệm thu phục loài hung dữ này mà nhiều năm qua, ông Thăng đã đón rất nhiều diễn viên xiếc từ các đoàn nổi tiếng ở Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh… đến tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm về biểu diễn xiếc với cá sấu.

“Vua cá sấu đất Bắc” cho biết, có các màn biểu diễn xiếc cơ bản với cá sâu gồm: Giật hoặc kéo đuôi cá cho quay ngang, ôm thân trước của cá sấu xốc ngược lên, hôn mũi cá sấu, cho tay và đầu vào miệng cá sấu.

Ông Thăng bật mí, cá sấu tuy có sức mạnh nhưng chúng cũng rất nhanh mất sức. Khi mệt, chúng hay nằm lì và ít cử động. Bởi lẽ đó, trước khi tiếp xúc hoặc biểu diễn xiếc với cá sấu phải "vờn nhau" với chúng một thời gian càng lâu càng tốt. Thời gian diễn viên vờn nhau với cá làm cho cá mệt khiến khán giả thấy sự hung dữ của cá lại càng thích thú hơn. Tuy nhiên, không ai biết được, đây là bí mật làm cho cá mệt để thực hiện các bài tiếp theo.

"Vua cá sấu đất Bắc" bật mí bí quyết “thôi miên” cá sấu để diễn xiếc - 3
Một nghệ sĩ được ông Thăng truyền kinh nghiệm đang biểu diễn xiếc với cá sấu (ảnh: NVCC)
Một nghệ sĩ được ông Thăng truyền kinh nghiệm đang biểu diễn xiếc với cá sấu (ảnh: NVCC)

Trong các màn biểu diễn xiếc cá sấu, việc cho đầu hoặc tay vào miệng loài thú hung dữ này được xem là nguy hiểm nhất. “Nhiều người vẫn nghĩ những con cá sấu làm xiếc bị con người thuần dưỡng hoặc dính thuốc mê nên không cắn người, thực tế là chúng bị điểm huyệt”, ông Thăng nói.

Lão nông thổ lộ, cá sấu có ba điểm huyệt có thể gây mê là hai huyệt ở cạnh mắt và một ở giữa đầu. “Chỉ cần cầm gậy gỗ gõ trúng vào các huyệt trên thì cá sấu bị “thôi miên” tức thì, mắt nó nhắm lại, miệng mở ra cho đến khi tỉnh lại, con người có thể đưa đầu hoặc tay vào mà vẫn an toàn”, ông Thăng nói.

Những năm qua, nhiều diễn viên xiếc đến ở tại gia đình ông Thăng cả tháng để nhờ ông truyền kinh nghiệm “thôi miên” cá sấu để đi biểu diễn. Tuy nhiên, tiết mục cho đầu vào miệng chỉ vài người dám thực hiện vì nỗi ám ảnh sợ hãi.

Thái Bá