Vĩnh Long: Trao 35 giải Sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa

(Dân trí) - Ngày 12/10, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ Tổng kết trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ 6 (2016–2017).

Nhóm tác giả đạt giải nhất
Nhóm tác giả đạt giải nhất

Hội thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ 6 đã tiếp nhận 62 giải pháp đăng ký tham gia dự thi thuộc các lĩnh vực như: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vân tải; vật liệu, hóa chất, năng lượng; nông ngư nghiệp, tài nguyên môi trường, y dược; giáo dục đào tạo,…

Kết quả Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 4 giải nhì, 10 giải ba và 20 giải khuyến khích cho các tác giả có giải pháp dự thi mang tính thực tiễn, có tính sáng tạo, có khả năng áp dụng rộng rãi vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

Với giải pháp “Cải tiến, ứng dụng công nghệ chế biến gạo 72 giờ nhằm giải thất thoát sau thu hoạch và sản xuất sạch hơn” tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất – thương mại Phước Thành IV, nhóm tác giả Nguyễn Văn Thành, Đặng Văn Hồng và Trần Minh Nghiệp đã đoạt giải Nhất.

Ban tổ chức cũng chọn 8 giải pháp xuất sắc gửi tham dự Hội thi cấp Bộ và phát động hội thi lần thứ 7 (2018–2019).

An Lâm