Vaccine Covid-19 cứu sống hơn 240.000 người Mỹ chỉ trong 6 tháng

Minh Khôi

(Dân trí) - Theo dữ liệu mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, gần 208 triệu người ở Mỹ - chiếm 62,6% tổng dân số - đã được tiêm phòng đầy đủ Covid-19.

Vaccine Covid-19 cứu sống hơn 240.000 người Mỹ chỉ trong 6 tháng - 1

Theo một kết quả nghiên cứu mới được đăng tải trên tạp chí y khoa JAMA Network Open, vaccine Covid-19 được cho là đã cứu sống gần 241.000 người ở Mỹ và ngăn chặn hơn 1 triệu trường hợp nhập viện liên quan đến vi rút trong 6 tháng đầu tiên của chương trình tiêm chủng của nước này.

Những đợt tiêm chủng vaccine cũng ngăn ngừa hơn 14 triệu trường hợp mắc Covid-19 từ giữa tháng 12/2020 - khi chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 của Mỹ lần đầu tiên bắt đầu.

"Mô hình phân tích của chúng tôi đánh giá chương trình tiêm chủng Covid-19 của Mỹ có liên quan đến việc giảm tổng số ca nhập viện và tử vong tới gần một nửa trong 6 tháng đầu năm 2021", các nhà nghiên cứu từ Yale, Đại học Maryland và Đại học York ở Toronto, Canada, cho biết.

Các nhà nghiên cứu cũng nói thêm rằng, tiêm chủng Covid-19 đã "ngăn chặn một làn sóng" các ca bệnh do Alpha - biến thể SARS-CoV-2 lần đầu tiên được phát hiện ở Anh, mà đáng lẽ đã ra vào tháng 4/2021 nếu như không có đợt tiêm chủng.

Trong bối cảnh các biến thể mới của SARS-CoV-2 tiếp tục xuất hiện, các nhà nghiên cứu tin rằng những đợt tiêm chủng mở rộng để tiếp cận với vaccine, đặc biệt là các nhóm nằm trong khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp, sẽ rất quan trọng trong việc ngăn ngừa Covid-19 bùng phát và đặt dấu chấm hết cho đại dịch.

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết họ không xem xét ảnh hưởng của việc suy giảm khả năng miễn dịch "sau khi tiêm chủng hoặc phục hồi trong khung thời gian nghiên cứu."

Nghiên cứu được công bố trong bối cảnh các ca nhiễm Covid-19 mới ở Mỹ và trên toàn thế giới tiếp tục phá vỡ kỷ lục do sự nhân rộng của biến thể Omicron, vốn được cho là rất dễ lây lan.

Số ca nhập viện đạt mức cao kỷ lục ở Mỹ trong tuần này đã khiến các cơ sở y tế rơi vào cảnh khó khăn, chiếm khoảng 80% số giường bệnh tại quốc gia này, theo dữ liệu từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ.

Theo dữ liệu mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), gần 208 triệu người ở Mỹ - chiếm 62,6% tổng dân số - đã được tiêm phòng đầy đủ Covid-19.

Kể từ đầu đại dịch, Mỹ đã ghi nhận hơn 835.000 trường hợp tử vong do Covid-19, theo CDC.

Theo www.businessinsider.com