Uống nhiều rượu trong thời thiếu niên có thể gây tổn hại cho sự phát triển não

(Dân trí) - Một nghiên cứu gần đây khẳng định rằng lượng dư thừa của rượu trong giới trẻ có thể gây tổn hại cho sự phát triển não nghiêm trọng. Nó cũng có thể làm tăng nguy cơ rối loạn sử dụng chất trong cuộc sống sau này.

Tác giả nghiên cứu Noora Heikkinen từ Đại học Đông Phần Lan, cho biết: Sự trưởng thành của não bộ vẫn còn tiếp tục trong thời niên thiếu và đặc biệt là khu vực phía trước và vành vỏ não phát triển cho đến khi 20 tuổi. Phát hiện của chúng tôi chỉ ra rằng việc uống nhiều rượu có thể gây rối loạn trong quá trình trưởng thành.

Uống nhiều rượu trong thời thiếu niên có thể gây tổn hại cho sự phát triển não - 1

Vành vỏ não có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát xung động và thay đổi thể tích làm phát triển rối loạn sử dụng chất sau này. Nghiên cứu này đã thể hiện hình ảnh cộng hưởng từ (MRI) của cấu trúc não trên người trẻ và khỏe mạnh, nhưng người trưởng thành trở nên nghiện rượu do trong suốt thời niên thiếu họ uống nhiều rượu.

Những người tham gia nghiên cứu được thực hiện trong 3 nghiên cứu cắt ngang tiến hành trong quá trình 10 năm, trong năm 2005, 2010 và 2015. Những người tham gia lúc bắt đầu nghiên cứu ở độ tuổi từ 13 đến 18. Tất cả những người tham gia đều có kết quả học tập tốt và giữa 2 nhóm không có sự khác nhau về sức khỏe tâm thần.

Mặc dù những người tham gia đã uống rượu thường xuyên trong vòng 10 năm, khoảng 6-9 đơn vị 1 lần/1 tuần, không ai trong số họ có dấu hiệu rối loạn sử dụng rượu trước khi tham gia nghiên cứu. Theo thống kê MRI não cho thấy sự khác biệt giữa các nhóm. Trong số những người tham gia nghiên cứu uống nhiều rượu, khối lượng chất xám đã giảm ở vành vỏ não phía trước cũng như trong các thùy phải.

Đ.T.V-NASATI (Theo zeenews)