Ứng dụng công nghệ để thắp sáng 23.000m2 đèn led nhằm cổ vũ chống Covid-19

(Dân trí) - Một tòa cao ốc ở đường Thanh Bình (quận Hà Đông, Hà Nội) đã ứng dụng công nghệ điện tử thắp sáng gần 23.000m2 đèn led để hiện ra thông điệp cổ vũ tinh thần người dân Việt Nam chống dịch Covid-19.

Theo quan sát của phóng viên Dân trí, một vài ngày gần đây, ba mặt của tòa nhà cao tầng ở đường Thanh Bình (quận Hà Đông, Hà Nội) về ban đêm luôn sáng rực đèn led hiện lên dòng chữ "Hà Nội cố lên, Việt Nam cố lên", cùng sao vàng hiện lên trên nền đỏ và biểu tượng hình trái tim sáng rực trên nền trắng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Toàn, một cán bộ của tòa nhà nói trên cho biết: "Sở dĩ chúng tôi làm khẩu hiệu, biểu tượng cổ vũ như vậy là muốn có một tiếng nói nào đó để cổ vũ tinh thần người Việt Nam cùng đoàn kết, đồng lòng chống lại dịch Covid-19. Ngoài ra, qua thông điệp cổ vũ này chúng tôi muốn gửi lời động viên tinh thần tới các y bác sĩ, các chiến sĩ, cán bộ ở tuyến đầu chống dịch bệnh Covid-19".

Ứng dụng công nghệ để thắp sáng 23.000m2 đèn led nhằm cổ vũ chống Covid-19 - 1
Ứng dụng công nghệ để thắp sáng 23.000m2 đèn led nhằm cổ vũ chống Covid-19 - 2

Thông điệp và biểu tượng cổ vũ tinh thần người dân Việt Nam chống dịch Covid-19 sáng rực 3 mặt của tòa nhà.

Cũng theo anh Toàn, tòa nhà trên cao 52 tầng (gồm cả các tầng hầm), diện tích 3 mặt rộng gần 23.000m2 đều được phủ kín đèn led để về đêm thắp sáng thông điệp cổ vũ tinh thần người dân Việt Nam chống lại dịch bệnh Covid-19.

Về thi công lắp đặt gần 23.000m2 đèn led nói trên, anh Toàn cho biết đã phối hợp với một đơn vị chuyên về ứng dụng công nghệ điện tử và đèn led thực hiện trong một thời gian ngắn. Toàn bộ 23.000m2 đèn led này được lập trình thắp sáng tự động, bắt đầu từ 18h tối hàng ngày và đến sáng hôm sau sẽ tự tắt.

Ứng dụng công nghệ để thắp sáng 23.000m2 đèn led nhằm cổ vũ chống Covid-19 - 3

Tòa cao ốc thắp sáng 23.000m2 đèn led để cổ vũ Việt Nam chống Covid-19.

Trở lại các biện pháp ứng phó với dịch Covid-19, được biết Bộ Y tế đã xây dựng bốn kịch bản đối phó với dịch viêm phổi cấp do virus SARS-CoV-2 (Covid-19). Trong đó giai đoạn 1 là phát hiện ca bệnh xâm nhập, giai đoạn 2 là từ ca xâm nhập lây lan sang người Việt Nam, giai đoạn 3 là khi dịch bệnh lây lan nhanh trong cộng đồng, dưới 1.000 ca mắc. Tình huống thứ 4 là khi số mắc trên 1.000 ca. 

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết, hiện nay dịch Covid-19 tại Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn 3, khi dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. 

Ngày 30/3/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có lời kêu gọi cả nước đoàn kết chống dịch Covid-19. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định, thời điểm này, một số biện pháp phòng, chống sẽ ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống hàng ngày. Toàn thể đồng bào hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí, hành động…

Tiếp đến, ngày 31/3/2020, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị số 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, chỉ đạo thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4/2020.

Có thể nói, giai đoạn này rất cần sự đồng lòng, đoàn kết của toàn thể người dân Việt Nam để cùng chung tay chống lại dịch bệnh Covid-19.

 

Nguyễn Dương